Iran ký các hợp đồng dầu mỏ mới trị giá 13 tỷ USD

Thứ ba, 19/03/2024 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty năng lượng của Iran đã được cấp những hợp đồng lớn nhất trong thập kỷ qua vào cuối tuần, khi Tehran tìm cách tăng sản lượng tại các mỏ dầu lớn.

Các thỏa thuận trị giá 13 tỷ USD nhằm phát triển tiền gửi và tăng sản lượng lên tới 350.000 thùng mỗi ngày. Lễ ký kết có sự góp mặt của Bộ trưởng Dầu mỏ Javad Owji và Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) Mohsen Khojastehmehr.

Các hợp đồng được ký hai ngày trước lễ kỷ niệm 73 năm quốc hữu hóa ngành. Các mỏ dầu của Iran trước đây được vận hành bởi Công ty Dầu mỏ Anh - Iran do Anh kiểm soát.

iran ky cac hop dong dau mo moi tri gia 13 ty usd hinh 1

Iran ký kết các hợp đồng với các công ty năng lượng trong nước nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất hàng ngày tại các lĩnh vực chính của quốc gia. Ảnh: RT.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Tehran tận dụng các nguồn lực địa phương để phát triển lĩnh vực năng lượng. Tuần trước, Iran cho biết họ đã trao hợp đồng trị giá 20 tỷ USD cho các công ty trong nước để tăng cường sản xuất từ mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars ở Vịnh Person, được chia sẻ với Qatar.

Việc tăng sản lượng sẽ tập trung vào sáu mỏ, bao gồm Azar, Azadegan, mỏ lớn nhất đất nước, và Masjed Soleyman, mỏ khai thác lâu đời nhất ở Trung Đông. Hai khu vực đầu tiên được chia sẻ với Iraq dọc theo biên giới phía Tây và Tây Nam của Iran.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA), nước Cộng hòa Hồi giáo nắm giữ trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn thứ ba thế giới, sau Venezuela và Saudi Arabia, cơ quan xếp hạng quốc gia này là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ bảy vào năm 2022.

Iran đã sản xuất 2,99 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm ngoái, nhiều hơn 440.000 thùng so với năm 2022, theo EIA, dự đoán sẽ tăng thêm 160.000 thùng vào năm 2024. Nikkei Asia đưa tin đầu năm nay rằng xuất khẩu dầu thô từ Iran đã tăng 50% vào năm 2023 lên mức cao nhất trong 5 năm là khoảng 1,29 triệu thùng/ngày, với hầu hết nguồn cung được chuyển sang Trung Quốc.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp