(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm thứ Tư khẳng định nước này cần tiếp tục phát triển quân đội, bao gồm cả tên lửa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nếu Iran từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân.
Ông Khamenei nhấn mạnh: "Tiến trình không nên dừng lại, chúng ta không thể hài lòng với hiện tại. Nếu trước đây chúng ta đặt ra giới hạn về độ chính xác của tên lửa, giờ đây chúng ta cần phải tiến lên". Ông cũng khẳng định sức mạnh phòng thủ của Iran đã được biết đến rộng rãi và làm kẻ thù phải e sợ.
Tehran tuyên bố chương trình tên lửa của họ chỉ mang tính phòng thủ, nhưng các quốc gia phương Tây coi đây là yếu tố gây bất ổn trong khu vực.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vẫy tay chào trong một cuộc họp tại Tehran vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran
Phát biểu này được đưa ra sau khi đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, chỉ trích những tuyên bố của ông Trump, trong đó Tổng thống Mỹ nói rằng ông muốn đạt được thỏa thuận ngừng phát triển vũ khí hạt nhân thay vì ném bom Iran.
Tuần trước, ông Trump đã tái áp dụng chính sách "áp lực tối đa", bao gồm các nỗ lực giảm xuất khẩu dầu của Iran, buộc nước này phải ký thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân. Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân, mặc dù Iran luôn phủ nhận và khẳng định chỉ muốn sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nghi ngờ về sự chân thành của Mỹ trong việc đàm phán khi vẫn áp dụng các lệnh trừng phạt. Đại sứ Iravani đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chỉ trích chính sách của ông Trump là "củng cố các biện pháp cưỡng chế đơn phương và làm gia tăng sự thù địch đối với Iran".
Iran hiện đang tăng tốc làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%, gần mức 90% dùng cho chế tạo vũ khí, trong khi tiếp tục phát triển các công nghệ quân sự như tàu sân bay không người lái và căn cứ hải quân ngầm.
(NB&CL) Trong cuộc trò chuyện, nhà báo Duy Linh - Phó Trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân dân chia sẻ: “Bản thân tôi thường xuyên đi chụp ảnh các nguyên thủ, thì việc chớp được khoảnh khắc đẹp và thời điểm cao trào của nhân vật để bấm máy luôn khiến tôi vô cùng thỏa mãn, cho dù có phải chờ đợi nhân vật của mình rất lâu. Cảm xúc khi chụp được một bức ảnh đẹp sẽ rất khác so với cảm xúc do một bức ảnh được AI tạo ra….”
(CLO) Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công tư (PPP) để đáp ứng nhu cầu vận tải.
(CLO) Dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời tạnh ráo, có nơi nắng nóng, khoảng 27-28/3, không khí lạnh tăng cường trở lại.
(CLO) Hiện các đơn vị đang nỗ lực thi công để bảo đảm tiến độ, tiến tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vào dịp 30/4 và hoàn thành dự án trong tháng 8/2025.
(NB&CL) Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi người lao động phải có thêm các kiến thức mới, kỹ năng mới trong khi chương trình đào tạo ở bậc đại học lại chưa thay đổi kịp, điều này khiến nhiều chuyên gia lo lắng về việc những tấm bằng đại học sẽ không còn nhiều giá trị trong tương lai.
(CLO) Thaco Auto tăng các mức ưu đãi dành cho nhiều mẫu xe Kia trong tháng 3/2025, đồng thời điều chỉnh giá bán lẻ niêm yết đối với các phiên bản Sportage.
(NB&CL) Việc thẩm định, sàng lọc tác phẩm từ các cơ quan báo chí, các chi hội cơ sở ở địa phương luôn là một trong những khâu trọng yếu để sàng lọc nên những tác phẩm chất lượng cho mỗi mùa giải Báo chí Quốc gia. Mùa Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – năm 2024 cũng vậy, sự sàng lọc cẩn trọng và sáng suốt từ cơ sở sẽ là nền tảng để có được những tác phẩm báo chí chất lượng tốt nhất…
(CLO) Năm 2025, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng giao Trường Sĩ quan Không quân tuyển 25 sinh viên cho chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (UAV).
(CLO) Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.
(CLO) Quân đội Israel hôm thứ Tư cho biết lực lượng của họ đã nối lại các hoạt động trên bộ ở miền trung và miền nam Dải Gaza, trong khi tiếp tục không kích giết chết ít nhất 48 người Palestine - gồm nhiều trẻ nhỏ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhất trí vào thứ Tư sẽ hợp tác để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine, trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ được Nhà Trắng mô tả là "tuyệt vời".
(CLO) Các nhà khoa học đang phân tích những hình ảnh mới để nghiên cứu hiện tượng "ánh sáng chân trời Mặt Trăng", từng lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1972.
(CLO) Canada, nước đang mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đã quyết định xem xét lại kế hoạch mua 88 máy bay chiến đấu F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin của quốc gia láng giềng phía nam.
(CLO) Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tuyên bố tuần trước rằng hệ thống tên lửa Khả năng tầm trung (MRC), còn gọi là Typhon, vẫn được triển khai tại Philippines.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm vào ngày 18/3, kéo dài gần hai giờ, để thảo luận về tình hình Ukraine, các điều kiện nhằm ngăn chặn leo thang xung đột và một số vấn đề quốc tế khác.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi minh bạch sau cuộc điện đàm quan trọng vào thứ Ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.