(CLO) Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) tuyên bố nước này đang xây dựng một lò phản ứng mới tại trung tâm nghiên cứu hạt nhân Isfahan. Đây là kế hoạch mới nhất trong số nhiều kế hoạch tương tự mà Tehran công bố gần đây.
Iran vừa cho biết họ đang xây dựng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân thứ tư ở thành phố miền trung Isfahan, vài ngày sau khi công bố xây dựng một tổ hợp nhà máy điện hạt nhân mới ở phía nam đất nước.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Mohammad Eslami, người đứng đầu AEOI, cho biết: “Hôm nay, quá trình đổ bê tông cho nền móng của lò phản ứng đã bắt đầu tại địa điểm Isfahan”.
IRNA mô tả lò phản ứng mới là một "lò phản ứng nghiên cứu" và cho biết nó sẽ có nhiều ứng dụng bao gồm thử nghiệm nhiên liệu và vật liệu hạt nhân cũng như sản xuất đồng vị phóng xạ công nghiệp và dược phẩm phóng xạ. Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Isfahan hiện có ba lò phản ứng.
Chương trình hạt nhân của Iran đã bị nhiều nước phương Tây lo ngại rằng sẽ nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran cho biết họ không có ý định như vậy và chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự.
Iran phải đối mặt với một loạt lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi một thỏa thuận quốc tế được môi giới vào năm 2015 nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran.
Vào tháng 1, Tổng giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, cho biết Iran đang "hạn chế" hợp tác với cơ quan này và gọi tình hình hạt nhân của Iran là "đáng lo ngại".
Mohammad Eslami, người đứng đầu AEOI, cho biết hôm thứ Năm tuần trước rằng một tổ hợp nhà máy điện hạt nhân mới đang được xây dựng ở Sirik, phía nam Iran và nó sẽ có công suất sản xuất kết hợp hàng ngày là 5.000 MW.
Phát biểu trong chuyến thăm khu vực Sirik với Tổng thống Ebrahim Raisi, ông Eslami nói: “Chúng ta phải đạt công suất sản xuất 20.000 MW điện hạt nhân trong nước vào năm 2041”.
Hiện tại chỉ có Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc là 5 quốc gia hiếm hoi trên thế giới hiện có công suất hạt nhân trên 20.000 MW được lắp đặt.
Iran hiện có một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Bushehr, phía Tây Nam nước này, tạo ra khoảng 3.000 MW. Theo hãng tin IRNA, nhà máy tại Sirik dự kiến sẽ vận hành vào năm 2031.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.