Iraq bất lực trong cuộc truy tìm kẻ sát nhân tại Iran

Iraq bất lực trong cuộc truy tìm kẻ sát nhân tại Iran

(Cong luan.vn) Iraq đang truy tìm những binh lính, vẫn chưa xác định được danh tính, cầm đầu những cuộc tấn công chết người vào các trại tập trung người bất đồng chính kiến Iran và bác bỏ cáo buộc quân đội Iraq đứng sau cuộc bạo động, một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết.

Hơn 50 thành viên của Mujahadin- e- Khalq (MEK) thiệt mạng tại trại Afhraf vào tháng chín trong cuộc tấn công được Liên Hợp Quốc mô tả là “một tội ác tàn bạo” và bị lên án gay gắt từ phía Mỹ và Anh. Những kẻ sát nhân đã tiến hành những vụ giết người theo cách thi hành án và ném bom.

MEK đã bị bộ ngoại giao Mỹ loại ra khỏi danh sách khủng bố năm ngoái, muốn các nhà lãnh đạo thần quyền Iran bị lật đổ và chiến đấu bên cạnh cựu độc tài Saddam Hussein trong cuộc chiến Iran Iraq năm 1980.

MEK sau khi cáo buộc quân lính Iraq đứng sau vụ tấn công đã không còn được chào đón tại Iraq dưới chính quyền hồi giáo Shiite cầm quyền sau khi lực lượng Mỹ lật đổ Saddarm năm 2003.

“Cuộc điều tra cho thấy chính quyền Iraq không liên quan đến cuộc tấn công mà là một nhóm quân đội đứng đằng sau đó” Haider al-Akaili , đại diện điều tra bên phía Liên hợp quốc cho biết.

Các nhà chức trách nhiều lần phủ nhận liên quan đến cuộc tấn công, công dân trại cũng mất tích. MEK nói họ bị quân Iraq bắt cóc và bị dẫn đến Amara để chuyển đến Iran.

Akaili, một quan chức trong bộ nhân quyền Iraq bác bỏ điều này. “Hình ảnh của những nạn nhân bị bắt cóc đã được lưu hành đến sân bay và các điểm kiểm tra nhưng chúng tôi không nhận được tin tức nào từ họ”

Ủy ban đứng đầu bởi giám đốc an ninh Iraq và đại diện các bộ ngành và các dịch vụ tình báo từ Liên Hợp Quốc.

Một phát ngôn viên của MEK tại trụ sở Paris cho rằng tuyên bố của Akaili là “không thể tin cậy”

“Ngay từ ban đầu, Iran phản đối rằng mục đích của cuộc điều tra của Iraq là không hợp pháp và không thể tìm ra kẻ sát nhân bất kỳ nơi nào trên thế giới” Phát ngôn viên Shahin Gobadi trong một bài phát triển. Ông lặp đi lặp lại lời yêu cầu một cuộc điều tra độc lập từ Liên Hợp Quốc.

Akaili cho biết thêm có 53 người chết chứ không phải 52 như báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong đó có nạn nhân có vết thương đạn bắn và bị trói tay. Thành viên cuối cùng đã di chuyển khỏi trại vào tháng chín. Vào thời điểm bị tấn công, trong trại có khoảng 100 thành viên MEK.

Những kẻ tấn công dường như có đủ thời gian để thực hiện giết người bằng cách ném bom vào xe hơi và các tòa nhà, theo Akaili.

“Cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng, phức tạp và quy mô” ông nói, thêm nữa các thành viên MEK chứng kiến cuộc tấn công cho thấy một sự “thiếu sót trầm trọng” trong việc hợp tác với cuộc điều tra, theo khẳng định của phát ngôn viên, mô tả điều này như là “ một chuỗi dài của sự dối trá”

Akaili đưa ra khả năng có một cuộc tranh chấp trong trại hoặc kịch bản khác là bảy người bị bắt cóc đứng đằng sau vụ tấn công.

MEK có khoảng 4174 thành viên tại Iraq từ năm 2003. Liên hợp quốc đã tái định cư cho 1000 người, trong khi 1600 người từ chối gặp các quan chức, Akaili nói. Phần còn lại đã được tái định cư

Theo reuters.com

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: