Israel đối mặt với sự thay đổi chính phủ khi phe đối lập chống Netanyahu công bố thỏa thuận

Thứ hai, 31/05/2021 08:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một liên minh của các đảng đối lập của Israel đã thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận khó có thể xảy ra và hiện có số phiếu để phế truất Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của đất nước.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt mất chức khi không thành lập được chính phủ - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt mất chức khi không thành lập được chính phủ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Naftali Bennett, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Netanyahu, và lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid sẽ lãnh đạo các đảng đối lập theo thỏa thuận mới này nhằm phân chia quyền lực trong một “chính phủ đoàn kết”. Ông Bennett sẽ đảm nhận vị trí thủ tướng thứ nhất, sau đó là Lapid nếu họ thành công trong việc loại Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu khỏi vị trí quyền lực.

"Chúng ta có thể đi đến cuộc bầu cử thứ năm, cuộc bầu cử thứ sáu, cho đến khi thay đổi chính phủ của chúng ta, hoặc chúng ta có thể ngăn chặn sự điên rồ và chịu trách nhiệm", ông Bennett tuyên bố vào Chủ nhật, nói thêm rằng "chính phủ đoàn kết" này là cần thiết để cứu Israel khỏi "vòng xoáy”.

Liên minh này sẽ có một tuần để hoàn tất các thỏa thuận và sau đó sẽ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tại Knesset (Quốc hội Israel). Ông Lapid sẽ thông báo cho Tổng thống Reuven Rivlin về khả năng thành lập chính phủ mới với các đối tác của mình vào thứ Hai (31/5), theo báo cáo.

Thủ tướng Netanyahu, người đã phải đối mặt với bốn cuộc bầu cử trong hai năm cũng như các cáo buộc tham nhũng, đã cố gắng đưa ra một phong cách luân chuyển cho chính phủ, nhưng đã bị từ chối, vì liên minh đối lập có mục tiêu thống nhất là loại bỏ Netanyahu khỏi chức vụ.

Trong một thông điệp hôm Chủ nhật (30/5) được đăng trên Twitter, Thủ tướng cho rằng các đối thủ của ông và thỏa thuận liên minh là "trò lừa đảo của thế kỷ", nói thêm rằng các cuộc xung đột gần đây với Hamas chứng minh rằng Israel không thể hoạt động với một "chính phủ cánh tả".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett nhìn Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm căn cứ quân đội Israel ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, ngày 24 tháng 11 năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett nhìn Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm căn cứ quân đội Israel ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, ngày 24 tháng 11 năm 2019 - Ảnh: REUTERS

“Chúng ta vừa thoát khỏi một cuộc chiến, từ một hoạt động quân sự, và rõ ràng, giữa trận chiến, không thể chiến đấu với Hamas từ một chính phủ cánh tả”, ông nói, đồng thời đề xuất rằng họ hình thành một tổ chức hoạt động “đúng -chính phủ của Israel” thay vào đó.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối tháng 3/2021, người đứng đầu đảng Likud của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được trao quyền liên minh thành lập chính phủ mới khi nhận được 52 ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này và thời hạn 28 ngày theo luật định sẽ kết thúc vào hôm nay.

Dự kiến, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ trao cho thủ lĩnh phe đối lập, chủ tịch Yesh Atid là ông Yair Lapid cơ hội tiếp theo để tập hợp một liên minh thành lập chính phủ mới. Ông Rivlin cũng có thể gia hạn cho ông Netanyahu thêm hai tuần để thành lập chính phủ hoặc gửi ủy quyền cho Quốc hội, sau đó vòng bầu cử thứ năm sẽ được tổ chức nếu một chính phủ không được thành lập trong thời gian đó.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h