Israel giết hơn 50 người Palestine trong một ngày, hơn 800 người trong ba tuần

(CLO) Các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 50 người Palestine trên khắp Dải Gaza trong vòng chưa đầy một ngày, hầu hết là ở phía bắc, nơi diễn ra cuộc tấn công trên bộ mới của Israel trong ba tuần qua.

Ít nhất 11 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một trường học ở phía bắc Gaza bị tấn công vào ngày 27/10. Ngôi trường này nằm giữa trại tị nạn Shati, một trại tị nạn đông đúc ở phía bắc Gaza. Số người chết có thể tăng lên vì rất nhiều người bị thương. 

Quân đội Israel đang xem xét báo cáo về cuộc tấn công vào trường học, cho biết thêm rằng họ đã giết chết hơn 40 chiến binh Hamas ở khu vực Jabalia trong 24 giờ qua, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng và tìm thấy một lượng lớn thiết bị quân sự.

Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel vào các thị trấn Jabalia, Beit Hanoon và Beit Lahiya ở phía bắc Gaza cho đến nay đã giết chết khoảng 800 người trong cuộc tấn công kéo dài ba tuần.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông "bị sốc trước mức độ tử vong, thương tích và tàn phá khủng khiếp" ở phía bắc Gaza. Người phát ngôn của ông Guterres cho biết: "Tình cảnh khốn khổ của dân thường Palestine bị mắc kẹt ở bắc Gaza là không thể chịu đựng được".

Các cuộc đàm phán ngừng bắn mới đã bắt đầu tại thủ đô Doha của Qatar. Riêng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã đề xuất lệnh ngừng bắn hai ngày ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Israel cùng một số tù nhân Palestine.

Trong khi đó, tại Lebanon vào ngày 27/10, lực lượng Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut sau khi cảnh báo người dân ở một số khu phố phải rời khỏi nhà.

Lực lượng Israel cũng nhắm vào miền nam Lebanon. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào thành phố ven biển Sidon ở miền nam Lebanon.

Ngọc Ánh (theo AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: