Israel: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách luật pháp
(CLO) Hàng chục ngàn người Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv vào tối thứ Bảy (14/1) để phản đối kế hoạch của chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm đại tu hệ thống luật pháp nước này.
Đây là một bước đi mà các nhà phê bình cho rằng sẽ phá hủy hệ thống kiểm tra và cân bằng dân chủ của đất nước. Cuộc biểu tình đã sớm đưa ra một thách thức đối với ông Netanyahu và Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của ông, Itamar Ben-Gvir, người đã ra lệnh cho cảnh sát có hành động cứng rắn nếu những người biểu tình chặn đường hoặc treo cờ Palestine.

Người biểu tình Israel tại quảng trường chính ở Tel Aviv, Israel vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters
Truyền thông Israel dẫn lời cảnh sát cho biết đám đông tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv đã lên tới ít nhất 80.000 người, bất chấp thời tiết có mưa. Trong đám đông biểu tình, có người mang ô, có người cầm cờ Israel và các biểu ngữ.
Không có tình trạng bất ổn lớn nào được báo cáo, mặc dù truyền thông Israel cho biết một đám đông nhỏ đã xô xát với cảnh sát khi họ cố gắng chặn đường cao tốc Tel Aviv.
Ông Netanyahu đã coi việc đại tu hệ thống pháp luật của đất nước là trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình. Chỉ mới nhậm chức được hơn hai tuần, chính phủ của ông bao gồm các đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu và Chính thống giáo, đã đưa ra các đề xuất nhằm làm suy yếu Tòa án Tối cao bằng cách trao cho quốc hội quyền hủy bỏ các quyết định của tòa án chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản.
Quyết định này cũng muốn trao cho quốc hội quyền kiểm soát việc bổ nhiệm các thẩm phán và giảm bớt tính độc lập của các cố vấn pháp lý. Bộ trưởng Tư pháp của ông Netanyahu nói rằng các thẩm phán không được có quá nhiều quyền lực.
Nhưng những người phản đối kế hoạch nói rằng những thay đổi được đề xuất sẽ cướp đi sự độc lập của ngành tư pháp và làm suy yếu nền dân chủ của Israel. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Israel, cựu Bộ trưởng Tư pháp và chủ tịch Tòa án Tối cao Israel đều đã lên tiếng phản đối kế hoạch này.
Những thay đổi pháp lý có thể giúp ông Netanyahu, người đang bị xét xử vì tội tham nhũng, tránh được việc bị kết án hoặc thậm chí khiến phiên tòa của ông biến mất hoàn toàn. Kể từ khi bị truy tố vào năm 2019, ông Netanyahu đã nói rằng hệ thống tư pháp có thành kiến với ông.
Cảnh sát tăng cường sự hiện diện của họ trước cuộc tuần hành. Truyền thông Israel dẫn lời cảnh sát cho biết các sĩ quan đã được chỉ thị phải "rất nhạy cảm" và cho phép cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình.
Nhưng họ cũng tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn đối với bất kỳ hành vi phá hoại hoặc bạo lực nào. Các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra ở các thành phố Jerusalem và Haifa.
Mai Vân (theo Reuters)