(CLO) Các lực lượng Israel đã giết chết 8 người Palestine trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào hôm thứ Hai (3/7) tại Bờ Tây bị chiếm đóng.
Cuộc đột kích nhắm vào thành phố Jenin và là cuộc đột kích lớn nhất ở Bờ Tây trong nhiều năm, với sự tham gia của xe bọc thép, máy bay không người lái và nhiều khí tài quân sự hạng nặng khác.
Khói bốc lên khi quân đội Israel tấn công ở Jenin, thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters
Tại sao Israel tấn công?
Các cuộc đọ súng và các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố và trại tị nạn liền kề, khi người Palestine ném đá vào các binh sĩ và khói bốc lên từ các vụ nổ thậm chí đã làm tối đen bầu trời.
Mahmoud al-Saadi, giám đốc Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ở Jenin, cho biết: “Có những vụ thả bom từ máy bay và một cuộc tấn công trên mặt đất. Một số ngôi nhà và địa điểm đã bị đánh bom... khói bốc lên từ khắp mọi nơi”.
Bộ Y tế Palestine cho biết 8 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, trong đó có 17 người bị thương nặng, vượt quá con số 7 người thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel ở Jenin hai tuần trước.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel đang "phá hủy các trung tâm chỉ huy và thu giữ lượng vũ khí đáng kể" tại "hang ổ của những kẻ khủng bố ở Jenin". Bộ Ngoại giao Palestine gọi vụ việc là "một cuộc chiến công khai chống lại người dân Jenin".
Tại nhà xác bệnh viện, một số thi thể được đắp trong chăn và những người khác được băng bó, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra đến tối muộn. "Trong 5 năm qua, đây là cuộc đột kích tồi tệ nhất", y tá Qasem Benighader nói và cho biết nhiều bệnh nhân bị thương do đạn và chất nổ.
Israel đã tăng cường các hoạt động ở phía bắc Bờ Tây, nơi gần đây đã tổ chức một loạt các cuộc tấn công nhằm vào người Israel. Cư dân trại Jenin, Mahmoud Hawashin, gọi tình hình là "thảm họa" và dự đoán rằng "nếu người Palestine đổ máu nhiều hơn, thì người Israel sẽ đổ máu nhiều hơn".
Nhóm chiến binh Thánh chiến Hồi giáo (Jihad) của Palestine cho biết "tất cả các lựa chọn đều sẵn sàng để tấn công kẻ thù nhằm đáp trả hành động gây hấn của chúng ở Jenin".
Trước đó vào thứ Hai, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một "trung tâm hoạt động chung" của một nhóm có tên là Lữ đoàn Jenin, một kho vũ khí, một địa điểm "quan sát và trinh sát" và nơi ẩn náu của những kẻ bị cáo buộc tấn công các mục tiêu của Israel.
Mỹ cho biết đồng minh Israel có quyền "bảo vệ người dân của mình chống lại... các nhóm khủng bố" nhưng kêu gọi bảo vệ thường dân. Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập cho biết họ sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Ba để thảo luận về "cuộc tấn công của Israel vào Jenin".
Nước láng giềng Jordan gọi cuộc đột kích là "sự vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế", trong khi UAE nhất kêu gọi "ngừng ngay lập tức các chiến dịch leo thang chống lại người dân Palestine".
Bờ Tây bị chiếm đóng là gì?
Khu vực Jenin trên danh nghĩa được kiểm soát bởi Nhà nước Palestine của Tổng thống Mahmud Abbas. Tuy nhiên, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây kể từ Cuộc chiến Sáu ngày vào năm 1967. Lãnh thổ này hiện là nơi sinh sống của khoảng 490.000 người Israel trong các khu định cư được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
Các chiến binh Palestine thuộc lực lượng Thánh chiến Hồi giao đối đầu với lực lượng Israel tại thành phố Jenin thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: AFP
Người Palestine, những người đang tìm kiếm một nhà nước độc lập của riêng mình, muốn Israel rút khỏi tất cả các vùng đất mà họ đã chiếm giữ vào năm 1967 và dỡ bỏ tất cả các khu định cư của người Do Thái.
Tuy nhiên, Tổng thống mới đắc cử Benjamin Netanyahu đã theo đuổi đường lối cứng rắn, tuyên bố “mở rộng các khu định cư” và bày tỏ không quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình chệ kể từ năm 2014.
Ít nhất 185 người Palestine, 25 người Israel, một người Ukraine và một người Ý đã thiệt mạng trong năm nay do giao tranh ở Bờ Tây, theo thống kê của AFP được tổng hợp từ các nguồn chính thức của cả hai bên.
Khác với Dải Gaza là dải đất nằm ven biển Địa Trung Hải và bị bao quanh bởi các lãnh thổ Israel và Ai Cập, Bờ Tây là lãnh thổ tách biệt nằm ở biên giới giữa Israel và Jordan.
Đây là 2 lãnh thổ hợp thành Nhà nước Palestine và được quốc tế công nhận, song thực tế phần lớn những lãnh thổ này đang bị chiếm đóng bởi Israel hoặc bị kiểm soát bởi các nhóm chiến binh như Hamas và Jihad.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá cao tinh thần tiên phong, cách mạng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan trong việc xây dựng phương án, sắp xếp, tinh gọn bộ máy (đề xuất giảm tới 46% đầu mối). Nhấn mạnh Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi" - "mạch máu" của nền kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu "sắp xếp xong thì công việc phải chạy".
(CLO) Đến thăm các mô hình nuôi trồng thuỷ sản tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, nuôi trồng thuỷ sản biển là ngành đầu tư lớn, đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai nên cần xây dựng chính sách bảo hiểm bên cạnh chính sách hỗ trợ để chia sẻ rủi ro cho người nuôi trồng thuỷ sản khi gặp thiên tai, dịch bệnh...
(CLO) Google Messages sắp ra mắt tính năng thu hồi tin nhắn, giúp người dùng xóa tin nhắn đã gửi trong cuộc trò chuyện RCS, tương tự như WhatsApp và iMessage.
(CLO) Sau vụ bánh kẹo 'chất núi' tại bãi rác sau Tết, chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác quản lý thị trường, siết chặt hoạt động kinh doanh tại xã La Phù, Hoài Đức.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/1/2025) hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.
(CLO) Thành phố Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2025 tại 30 doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn.
(CLO) DeepSeek, công ty AI Trung Quốc đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đã tạm thời vô hiệu hóa chức năng nạp tiền do "hạn chế về tài nguyên máy chủ", một dấu hiệu cho thấy sản phẩm của công ty này cực kỳ phổ biến.
(CLO) Giá vàng vẫn ở mức cao 8,8 triệu đồng/chỉ, nhưng trong ngày vía Thần Tài, người dân Hà Tĩnh vẫn “đội mưa” mua vàng với hy vọng đón lộc, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.
(CLO) Một cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật số Bitkom công bố cho thấy phần lớn cử tri Đức lo lắng về nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận hôm thứ Năm rằng Không quân Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Pháp và F-16 đa nhiệm do Hà Lan cung cấp.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy ngân hàng tiến sâu vào tiền mã hóa, với FDIC xem xét cho phép tiền gửi token hóa và nới lỏng giám sát.
(CLO) Tuần lễ vía Thần Tài năm nay đã ghi nhận khách hàng mua với số lượng lớn từ 100-200 chỉ. Số lượng khách đến giao dịch cũng tăng 20% - 30% so với năm ngoái.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định giảm số lượng nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) xuống còn dưới 300 người trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới.
(CLO) Trái ngược với số đông, một số nhỏ nhà đầu tư lại đem vàng đi bán vào ngày vía Thần Tài để ăn chênh lệch, bởi giá vàng trong ngày này thường bị đẩy lên cao ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.
(CLO) Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.
(CLO) DeepSeek, công ty AI Trung Quốc đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đã tạm thời vô hiệu hóa chức năng nạp tiền do "hạn chế về tài nguyên máy chủ", một dấu hiệu cho thấy sản phẩm của công ty này cực kỳ phổ biến.
(CLO) Một cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật số Bitkom công bố cho thấy phần lớn cử tri Đức lo lắng về nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định giảm số lượng nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) xuống còn dưới 300 người trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận hôm thứ Năm rằng Không quân Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Pháp và F-16 đa nhiệm do Hà Lan cung cấp.
(CLO) Chính quyền Mỹ vừa ra lệnh tịch thu một chiếc máy bay Dassault Falcon 200 của Chính phủ Venezuela, vốn đang được bảo dưỡng tại Cộng hòa Dominica, với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.
(CLO) Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), khi hơn 150 nữ tù nhân bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong một vụ vượt ngục đẫm máu.
(CLO) Ngày 6/2, Tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino, thông báo rằng Panama đã chính thức rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình tại Bangladesh đã phá hủy và phóng hỏa ngôi nhà từng thuộc sở hữu của nhà lãnh tụ sáng lập quốc gia Sheikh Mujibur Rahman, cha của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (7/2) đã phê chuẩn các lệnh trừng phạt kinh tế và di chuyển nhắm vào những người làm việc trong các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về công dân Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ như Israel.