Israel tái áp lệnh phong toả toàn quốc ba tuần, bắt đầu từ thứ Sáu

Thứ hai, 14/09/2020 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần kể từ ngày thứ Sáu để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona sau đợt gia tăng thứ hai của các ca bệnh mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc họp báo tại văn phòng của ông ở Jerusalem ngày 13 tháng 9. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc họp báo tại văn phòng của ông ở Jerusalem ngày 13 tháng 9. Ảnh: Reuters

Trong thời gian đóng cửa, diễn ra trong kỳ nghỉ lễ cao điểm của người Do Thái, người Israel sẽ phải ở trong phạm vi 500 mét từ nhà của họ, nhưng có thể đi đến những nơi làm việc và được phép hoạt động có giới hạn.

Trường học và trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa nhưng siêu thị và hiệu thuốc vẫn mở cửa. Khu vực công sẽ hoạt động với ít nhân viên hơn, nhưng các văn phòng phi chính phủ và doanh nghiệp vẫn sẽ được hoạt động, miễn là họ không chấp nhận khách hàng.

Các cuộc tụ họp trong nhà giới hạn 10 người và không quá 20 người ngoài trời.

"Tôi biết những biện pháp đó sẽ khiến tất cả chúng ta phải trả giá đắt", Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. "Đây không phải là kiểu kỳ nghỉ mà chúng ta vốn quen thuộc. Và chắc chắn chúng ta sẽ không thể ăn mừng cùng đại gia đình của mình."

Bộ Tài chính nước này cho biết việc đóng cửa sẽ khiến nền kinh tế vốn đã rơi vào suy thoái do virus gây ra thiệt hại ước tính khoảng 6,5 tỷ shekel (1,88 tỷ USD).

Netanyahu, người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng về việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19, cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng tài chính của mình đưa ra một gói kinh tế mới để hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thương do phong toả.

Israel đã tuyên bố phong toả vào tháng 4 khi virus lần đầu tiên xuất hiện, sau đó số ca mắc hàng ngày giảm xuống mức thấp hai con số trong dân số 9 triệu người.

Nhưng khi nền kinh tế mở cửa trở lại, số ca lây nhiễm hàng ngày đã tăng vọt, vượt qua con số 4.000 vào tuần trước. Vào thứ Bảy, 2.715 trường hợp mới đã được báo cáo. Kể từ khi dịch bùng phát bắt đầu, nước này ghi nhận 1.108 người đã chết.

Netanyahu cho biết, hệ thống y tế của đất nước đã "giương cờ đỏ" vài ngày trước, thúc đẩy chính phủ hành động.

Tổng giám đốc Bộ Y tế, Hezi Levy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm Chủ nhật rằng "hàng chục địa phương đang bị cuốn vào vòng xoáy của bệnh tật."

Levy nói: “Chúng tôi phải áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt, nhưng điều đó sẽ có thể ngăn chặn làn sóng này và không đưa chúng ta đến bờ vực thẳm".

Mai Bùi

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h