(CLO) Israel và nhóm chiến binh Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Islamic Jihad) tuyên bố đình chiến vào cuối ngày Chủ nhật (7/8), làm dấy lên hy vọng chấm dứt vụ giao tranh nghiêm trọng nhất ở biên giới Gaza trong hơn một năm qua.
Các lực lượng Israel đã tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza vào cuối tuần vừa qua, nhằm đáp trả lại các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của họ, đã giảm dần vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 23:30 giờ địa phương (03:30 sáng nay giờ Việt Nam).
Quyết định đình chiến đã được công bố trong các tuyên bố riêng biệt của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo và sau đó là Israel, cả hai đều cảm ơn Ai Cập vì đã làm trung gian cho lệnh ngừng bắn.
Các cuộc đụng độ kéo dài 3 ngày lặp lại những khúc dạo đầu cho các cuộc chiến ở Gaza trước đây, mặc dù chúng tương đối được kiềm chế vì Hamas, nhóm Hồi giáo cầm quyền ở Dải Gaza và có lực lượng mạnh hơn nhóm Jihad do Iran hậu thuẫn, không tham gia vào xung đột lần này.
Các quan chức Gaza cho biết 44 người Palestine, gần một nửa trong số đó là dân thường và bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng. Các tên lửa đã đe dọa phần lớn miền nam Israel và khiến cư dân ở các thành phố bao gồm Tel Aviv và Ashkelon phải tháo chạy đến nơi trú ẩn.
Israel đã phát động “các cuộc tấn công phủ đầu” vào thứ Sáu vừa rồi chống lại những gì họ dự đoán sẽ là một cuộc tấn công Thánh chiến Hồi giáo nhằm trả thù cho việc bắt giữ một thủ lĩnh của nhóm, Bassam al-Saadi, ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Để đáp trả, nhóm Jihad đã bắn hàng trăm quả rocket vào Israel. Tại một cuộc họp báo ở Tehran, lãnh đạo nhóm Ziyad al-Nakhala, cho biết Ai Cập sẽ “làm việc để đảm bảo việc thả al-Saadi”.
Vào Chủ nhật, nhóm Jihad đã mở rộng phạm vi bắn về phía Jerusalem trong cuộc chiến mà họ mô tả là để trả đũa cho việc Israel sát hại chỉ huy miền nam Gaza của họ trong đêm - sĩ quan cấp cao thứ hai mà họ đã mất trong cuộc giao tranh.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.