Israel xác nhận đã tiêu diệt được 'phó tướng' của Hamas

Thứ tư, 27/03/2024 17:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó chỉ huy quân sự của Hamas, Marwan Issa, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel trong tháng này, theo người phát ngôn quân sự của Israel cho biết vào thứ Ba (26/3).

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình: “Chúng tôi đã kiểm tra tất cả thông tin tình báo... Marwan Issa đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công mà chúng tôi thực hiện khoảng hai tuần trước".

israel xac nhan da tieu diet duoc pho tuong cua hamas hinh 1

Marwan Issa (khoanh tròn) là thủ lĩnh quân sự cao cấp nhất của Hamas bị Israel tiêu diệt kể từ đầu cuộc xung đột lần này. Ảnh: Times of Israel

Issa đứng đầu danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Israel cùng với Mohammed Deif - người đứng đầu cánh quân sự Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam của Hamas và thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas ở Gaza - người được cho là kẻ chủ mưu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel.

Hồi đầu tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cũng đã cho biết, Marwan Issa - phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas ở Gaza đã chết sau một cuộc không kích của quân đội Israel trước đó hơn một tuần.

Marwan Issa, nhân vật có biệt danh là “Người bóng tối” vì khả năng tránh xa các hoạt động theo dõi của kẻ thù, đã trở thành thủ lĩnh cấp cao nhất của Hamas bị giết ở Gaza kể từ khi chiến sự bắt đầu. Các quan chức Israel mô tả kết quả này là một bước đột phá trong chiến dịch của họ nhằm tiêu diệt giới lãnh đạo Hamas ở Gaza.

Theo tình báo Israel, Marwan Issa đã vươn lên vị trí thứ 3 của Hamas tại Gaza. Nhà lãnh đạo sinh năm 1965 này và hai thủ lĩnh hàng đầu khác đã thành lập một hội đồng quân sự bí mật gồm ba người để lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào lãnh thổ Israel.

Issa cũng được cho là người chỉ đạo các hoạt động quân sự từ các đường hầm của Gaza sau khi Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào dải đất này.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h