(CLO) Số người chết trong các cuộc tấn công mà chính quyền địa phương nói là các "vụ cướp" ở bang Plateau của Nigeria đã tăng lên 113 vào thứ Hai (25/12).
Đây là đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất ở Plateau kể từ tháng 5, khi hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nông dân chăn nuôi.
Ban đầu, hãng thông tấn AFP dẫn lời quân đội Nigeria hôm Chủ nhật cho biết chỉ 16 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công, tuy nhiên số nạn nhân được xác nhận đã tăng lên.
Hôm thứ Hai, người đứng đầu chính quyền địa phương Bokkos của bang Plateau, Kassah cho biết rằng 113 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào thứ Bảy và Chủ nhật.
Ông nói: “Các cuộc tấn công được phối hợp chi tiết. Không dưới 20 cộng đồng khác nhau đã bị bọn cướp tấn công. Chúng tôi đã tìm thấy 113 thi thể từ những cộng đồng đó. Chúng tôi đã tìm thấy hơn 300 người bị thương".
Kassah không cho biết ai chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Ông nói thêm rằng những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
Plateau là một trong những bang đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, được gọi là Vành đai Trung tâm của Nigeria, nơi xung đột giữa các cộng đồng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những năm gần đây.
Bạo lực ở khu vực này thường liên quan đến mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo giữa những người chăn nuôi theo đạo Hồi và nông dân chủ yếu theo đạo Thiên chúa.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.