Ít nhất 250.000 người xếp hàng để đưa tiễn lĩnh cữu Nữ hoàng Anh

Thứ tư, 21/09/2022 18:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức cho biết hôm thứ Ba cho biết ít nhất 250.000 người đã tham gia vào dòng người khổng lồ để tiễn linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II ở London.

Con số này được công bố một ngày sau khi nước Anh kết thúc 10 ngày quốc tang cho vị quốc vương quá cố, người qua đời vào ngày 8/9 ở Scotland ở tuổi 96 sau 70 năm trên ngai vàng.

Hôm thứ Hai, hàng trăm nhà lãnh đạo và chức sắc thế giới đã tham dự lễ tang cấp nhà nước của bà tại Tu viện Westminster, và đám đông khổng lồ đã tập trung trên các đường phố của London để chào tạm biệt nữ hoàng của họ trước khi bà được an nghỉ ở Lâu đài Windsor.

it nhat 250000 nguoi xep hang de dua tien linh cuu nu hoang anh hinh 1

Mọi người mang hoa tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II, một ngày sau tang lễ của bà ở London. Ảnh AP / Vadim Ghirda.

Nhiều người xếp hàng đã đợi tới 13 giờ, bất chấp cái lạnh mùa thu và dành cả đêm để chờ đợi trên hàng km dọc theo sông Thames để tỏ lòng thành kính. Dịch vụ cứu thương London cho biết các nhân viên và tình nguyện viên đã chăm sóc khoảng 2.000 người xếp hàng, và đưa 240 người vào bệnh viện điều trị.

Nữ hoàng đã được an táng vào cuối ngày thứ Hai cùng với người chồng quá cố là Hoàng thân Philip và cha mẹ của bà trong Nhà nguyện Thánh George tại Lâu đài Windsor, một nhà thờ kiểu gothic đã đi vào lịch sử hoàng gia trong nhiều thế kỷ. 

Bên ngoài Lâu đài Windsor vào hôm thứ Ba, những người dọn dẹp đang bận rộn dọn dẹp và các hãng tin tức quốc tế đang gỡ bỏ thiết bị của họ sau khi hàng nghìn người tập trung trên các con phố để xem đoàn quân hộ tống quan tài của nữ hoàng từ London đến Windsor.

“Quốc gia chắc chắn đã xích lại gần nhau. Đối với đám đông ngày hôm qua, thực sự là không thể tin được", Marion Brettle, 73 tuổi, nói.

Hơn 26 triệu người ở Vương quốc Anh đã xem lễ tang của nữ hoàng trên truyền hình, khiến sự kiện này trở thành một trong những sự kiện có lượng khán giả truyền hình lớn nhất từ ​​trước đến nay của đất nước. Khoảng 32,1 triệu khán giả đã theo dõi đám tang của Công nương Diana vào năm 1997.

Mai Vân (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h