Italy 4-2 Tây Ban Nha ở vòng bán kết Euro 2020

Thứ tư, 07/07/2021 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thầy trò nhà cầm quân Mancini đã đánh bại tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành tấm vé chơi trận chung kết Euro 2020.

Sự kiện: Europa League

Trận bán kết đầu tiên của Euro 2020 diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Tây Ban Nha tạo thế trận tốt hơn, nhưng Italy mới là đội tận dụng cơ hội để mở tỷ số. Chiesa đưa Azzurri vượt lên ở phút 60, nhưng 20 phút sau, Alvaro Morata tỏa sáng để gỡ hòa 1-1 cho La Roja.

Hai đội bóng phải chơi thêm hiệp phụ, nhưng vẫn không thể phân thắng bại. Ở loạt sút luân lưu, hai người hùng đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Tây Ban Nha, Olmo, Morata hóa tội đồ với pha đá hỏng ở lượt thứ nhất và thứ 4. Jorginho tận dụng cơ hội để ấn định thắng lợi cho Italy.

Đội tuyển Italy lọt vào chung kết Euro sau 9 năm. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Italy lọt vào chung kết Euro sau 9 năm. Ảnh: Reuters

Bất ngờ xảy ra tại Wembley khi Tây Ban Nha thi đấu lấn lướt trong hiệp một. Bộ ba tiền vệ Sergio Busquest, Pedri và Koke cùng các cầu thủ trên hàng công phối hợp hiệu quả để đẩy lùi Italy về phần sân đối diện. Ngay khi mất bóng, "La Roja" tổ chức áp sát hoặc sử dụng những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối thủ phản công.

Pedri là cái tên thi đấu nổi bật hơn cả. Trước sức ép từ dàn sao Italy, cầu thủ 18 tuổi này vẫn sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 100% trong hiệp một. Một trong số những pha chọc khe của sao trẻ thuộc biên chế Barca mở ra cơ hội ngon ăn cho Mikel Oyarzabal. Tuy nhiên, tiền đạo này lại bỏ lỡ vì pha đỡ bước một tệ hại.

Tuyển Italy bất ngờ bị đẩy vào tình cảnh phải chơi phòng ngự phản công và chỉ cầm bóng 38%, con số ít nhất từ đầu giải. Tuy nhiên, Azzuri vẫn tạo được vài cơ hội từ những pha leo biên. Emerson, cái tên được chọn để thay Spinazzola, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ. Anh gây khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha. Ở phút 45, hậu vệ thuộc biên chế Chelsea suýt trở thành người hùng với pha dứt điểm dội xà.

Bước sang hiệp 2, tỷ lệ cầm bóng của Tây Ban Nha có lúc lên đến gần 70%. Đoàn quân của HLV Enrique kiên trì với 2 phương án leo biên và sút xa. Nhìn Mikel Oyarzabal, Ferran Torres chơi bóng, người hâm mộ xứ sở bò tót thêm nhớ về thời hoàng kim của "La Roja" với David Villa, Fernando Torres.

Sau hàng loạt pha dứt điểm không thành công, "La Roja" bất ngờ chịu đòn "hồi mã thương" từ đối thủ ở phút 60. Chỉ với 2 đường chuyền từ sân nhà, bóng đã được đưa đến cho Insigne. Tiền vệ cao 1,63m chọc khe để Immobile thoát xuống. Nỗ lực phòng ngự của Laporte vô tình mở ra cơ hội cho Chiesa. Tiền vệ thuộc biên chế Juventus tung cú đặt lòng không thể cản phá đưa Azzurri vượt lên.

Chứng kiến màn thi đấu tệ hại của hàng công, HLV Enrique lại phải trông cậy vào Morata, cái tên ông không muốn sử dụng ở trận đấu này do anh quen mặt với các hậu vệ bên phía Italy.

Sự thay đổi này lại trở thành chìa khóa giúp Tây Ban Nha đánh bại hàng thủ trứ danh của Italy. Trong khoảnh khắc "đánh mất mình", Morata lùi về giữa sân nhận bóng từ Laporte. Anh phối hợp ăn ý với Olmo ở trung lộ để loại 5 hậu vệ Italy, trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần hạ nốt thủ môn Donnarumma ở phút 80.

Hình ảnh pha bóng cứa lòng của Chiesa đưa Italy vượt lên. Ảnh: Reuters

Hình ảnh pha bóng cứa lòng của Chiesa đưa Italy vượt lên. Ảnh: Reuters

Bàn thắng của Morata buộc 2 đội phải kéo nhau vào hiệp phụ. Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát thế trận nhờ sự năng nổ của Pedri và Dani Olmo. Hàng thủ Italy liên tục phải lùi sâu và thực hiện những pha phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ lên bóng. Sự tập trung của Donnarumma và những pha bóng lăn xả của các hậu vệ giúp Azzurri không phải nhận thêm bàn thua trong 2 hiệp phụ.

Ở loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha có lợi thế trước khi Locatelli đá hỏng lượt đầu. Tuy nhiên, Olmo, Morata cũng gây thất vọng khi không thể đánh bại Donnarumma. Chung cuộc, Italy giành quyền đi tiếp với tỷ số 4-2 trước Tây Ban Nha, gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Đan Mạch.

PV

Bình Luận

Tin khác

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao