Italy điều động 10,000 sinh viên y khoa tới các "chiến tuyến" chống Corona

Thứ tư, 18/03/2020 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Italy sẽ nhanh chóng điều động thêm 10,000 sinh viên y khoa tới các bệnh viện, nhằm giảm tải cho ngành y tế đang bị quá tải vì virus Corona tại nước này.

Một bệnh nhân nhiễm Corona được vận chuyển tới một bệnh viện ở Rome, Italy. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân nhiễm Corona được vận chuyển tới một bệnh viện ở Rome, Italy. Ảnh: Reuters

Số người tử vong tại Italy đã tăng thêm hơn 350 người trong vòng 24 giờ qua, lên 2.503 người tại Italy. Số ca nhiễm cũng tăng thêm hơn 4.000 trường hợp, lên tổng số 31.506 người.

Cuộc khủng hoảng này đã khiến các bệnh viện tại phía Bắc Italy lâm vào tình trạng quá tải.

"Vùng Lombardy sắp sụp đổ. Tất cả các giường bệnh trong khu ICU và các máy thở đều hoạt động hết công suất", ông Matteo Salvini - lãnh đạo đảng League tại tỉnh phía Bắc giàu có này cho hay. "Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt những lệnh giới nghiêm của chính phủ nhằm hạn chế virus lây lan rộng".

Số ca nhiễm tại Milan cũng tăng nhanh chóng trong vòng 24 giờ qua, khi có thêm 343 trường hợp nhiễm mới.

Những thành phố chính khác của Italy vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều từ virus Corona. Đa phần các ca nhiễm vẫn tập trung ở khu vực phía Bắc.

Đại học Gaetano Manfredi cho biết chính phủ sẽ loại bỏ kỳ thi cuối năm nay đối với các sinh viên năm cuối ngành y, đồng thời yêu cầu họ sớm tới làm tại các bệnh viện.

"Điều này sẽ cung cấp cho ngành y tế ngay lập tức 10,000 bác sĩ, điều cực kỳ cần thiết trong thời điểm cả đất nước đang phải gồng mình lên chống đỡ với đại dịch",  ông Salvini cho hay.

Những sinh viên mới này sẽ được cử tới các phòng khám, các khu dưỡng lão nhằm cho phép điều động những bác sĩ có kinh nghiệm hơn tới các bệnh viện lớn.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h