Kazakhstan đổi tên mặt hàng dầu xuất khẩu tránh nhầm lẫn với dầu Nga

Chủ nhật, 05/06/2022 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm giảm thiểu các mối đe doạ trừng phạt và lo ngại về tài chính, Kazakhstan đổi tên loại dầu mà họ bán qua các cảng biển của Nga thành Dầu thô hỗn hợp xuất khẩu Kazakhstan (KEBCO) để phân biệt với dầu có nguồn gốc từ Nga.

Từ tháng 6 năm 2022, theo hãng tin Reuters công ty năng lượng CNPC đã mạnh dạn đổi tên mặt hàng dầu chủ lực của mình thành Dầu thô hỗn hợp xuất khẩu Kazakhstan (KEBCO) với lý do "Do những thay đổi địa chính trị quan trọng gần đây và để tránh tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu dầu của nước này".

Bốn nguồn tin tại các doanh nghiệp khai thác dầu mỏ của Kazakhstan liên quan đến việc quá cảnh tại các cảng biển của Nga đã xác minh việc đổi tên các thùng dầu của họ, đồng thời cho biết thêm rằng việc thay đổi thành KEBCO sẽ có hiệu lực vào thứ Hai đối với tất cả các tài liệu chính thức.

kazakhstan doi ten mat hang dau xuat khau tranh nham lan voi dau nga hinh 1

Khung cảnh một máy bơm giếng dầu, được lắp đặt ở phía trước văn phòng Tengizchevroil LLP ở thành phố Atyrau, miền tây Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Theo một nguồn tin, Bộ Năng lượng Kazakhstan sẽ xin phép chính phủ sử dụng chính thức tên gọi mới này.

Do các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự tự trừng phạt của các tập đoàn châu Âu, dầu thô hỗn hợp xuất khẩu của Nga (REBCO) (dầu thô Urals) - lô hàng dầu thô nổi bật, đắt khách của Nga từ các cảng phía tây của bang, khó có chỗ đứng trên thị trường năng lượng, đặc biệt là với các khách hàng châu Âu.

Trong khi đó, đầu tuần này, EU đã công bố lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga cho đến hết năm 2022. Nỗi lo sợ nhầm lẫn dẫn đến bị trừng phạt đối với các thùng dầu của Kazakhstan do đó cũng dễ hiểu.

Được biết, Kazakhstan sử dụng các cảng biển của Nga làm tuyến đường trung chuyển cho 20% lượng dầu xuất khẩu của nước này, tương đương 13,3 triệu tấn vào năm 2021, bất chấp thực tế là dầu từ Kazakhstan trên danh nghĩa được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo các đại lý, nhiều lần hàng hóa của Kazakhstan bị nhầm với thùng của Nga.

"Cẩn tắc vô áy náy", đó là một biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng dầu của chúng tôi không bị trừng phạt, mặc dù thực tế là tên của nó đã quá rõ ràng và nổi bật về nguồn gốc xuất xứ. Nếu không, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc mở thư tín dụng cho các lô dầu mỏ", một thương nhân Kazakhstan có lô dầu quá cảnh qua các cảng của Nga chia sẻ.

Các nhà sản xuất dầu Kazakhstan hy vọng họ có thể đạt được mức giá tốt hơn cho dầu của mình và bán mặt hàng này dễ dàng hơn nếu được ghi rõ ràng trong các tài liệu rằng nó không đến từ Nga, các nguồn tin cho biết.

Mức chiết khấu của dầu Urals đến dầu thô Brent đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là hơn 30 đô la mỗi thùng kể từ cuối tháng Ba.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp