Kẻ xả súng giáo đường Do Thái năm 2018 bị kết án tử hình

(CLO) Một tài xế người Mỹ đã bị kết án tử hình vì sát hại 11 người Do Thái cách đây 5 năm trong vụ xả súng vào năm 2018.

Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã nhất trí phán quyết rằng Robert Bowers nên bị xử tử vì vụ xả súng hàng loạt vào ngày 27/10/2018 ở Pittsburgh.

ke xa sung giao duong do thai nam 2018 bi ket an tu hinh hinh 1

Hiện trường vụ xả súng vào năm 2018 ở Pittsburgh. Ảnh: AFP

Bài liên quan

An ninh World Cup nữ 2023 được tăng cường sau vụ xả súng ở Auckland

Xả súng tại thành phố tổ chức Word Cup nữ, nhiều người thương vong

Kẻ xả súng sát hại 4 người ở Georgia đã bị tiêu diệt

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ở Atlanta, Mỹ

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra lệnh cấm thi hành án liên bang, đồng nghĩa với việc chưa rõ liệu án tử hình có được thực thi không, hay Bowers chỉ phải ngồi tù.

Người đàn ông 50 tuổi này đã bị kết tội vào tháng 6 với 63 cáo buộc, bao gồm cả tội ác căm thù dẫn đến giết người và cố ý giết người.

Bowers đã xả súng vào những người Do Thái tại giáo đường Tree of Life ở Pittsburgh trong khi hét lên "Tất cả người Do Thái phải chết!"

Vụ thảm sát làm dấy lên lo ngại về sự hồi sinh của những kẻ theo chủ nghĩa cực hữu và tân Quốc xã trên khắp nước Mỹ.

"Tội ác căm thù gây ra nỗi đau không thể khắc phục được cho từng nạn nhân và những người thân yêu của họ, đồng thời khiến toàn bộ cộng đồng đặt câu hỏi về cộng đồng của mình", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói. “Tất cả người Mỹ xứng đáng được sống mà không phải lo sợ về bạo lực do thù hận gây ra và Bộ Tư pháp sẽ quy trách nhiệm cho những kẻ gây ra những hành vi như vậy”.

Bowers đã thực hiện các vụ giết người trong ngày lễ Shabbat, một ngày nghỉ của người Do Thái, với một khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15 và ba khẩu súng ngắn Glock. Hắn cũng đã bày tỏ quan điểm bài Do Thái mạnh mẽ trên mạng.

Hắn bị bắt tại hiện trường vụ tấn công, sau khi khiến một số sĩ quan cảnh sát và hai tín đồ khác bị thương nặng. Các công tố viên đã đề nghị bản án tử hình vào năm 2019.

Đây cũng là lần đầu tiên bản án tử hình được đề nghị và chấp thuận dưới thời Tổng thống Biden. Tuy nhiên, chính quyền liên bang đã không thực hiện bất kỳ vụ hành quyết nào kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 1/2021.

Ông Garland đã áp đặt lệnh cấm hành quyết vào tháng 7/2021. Để Bowers bị hành quyết, lệnh cấm sẽ cần phải được dỡ bỏ hoặc một tổng thống mới lên nắm quyền.

Đội luật sư bào chữa cho Bowers tuyên bố rằng thân chủ của họ bị tâm thần phân liệt và đã đề nghị nhận tội để đổi lấy án chung thân, nhưng đã bị tòa bác bỏ.

Hoàng Việt (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: