Kết cục của kẻ lấy tiền bán gia súc để buôn ma túy

(CLO) Quá trình vào rừng săn thú, Công quen người đàn ông ngoại quốc. Từ mối quen biết đó, Công đã liên hệ đặt mua ma túy. Ông bố của 3 đứa con đã dùng số tiền mà hai vợ chồng bán gia súc để mua ma túy đá.

Ngày 5/11, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1982), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công là ông bố của 3 đứa con (đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi). Tại địa phương, Công và vợ chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế. Thỉnh thoảng, Công còn đi vào khu vực rừng giáp biên giới Việt Nam – Lào để săn bắn thú.

ket cuc cua ke lay tien ban gia suc de buon ma tuy hinh 1

 Bị cáo Nguyễn Văn Công lĩnh án 20 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên)

Từ những lần đi săn ấy, Công quen biết người đàn ông quốc tịch Lào, tên Long. Biết người này có ma túy nên Công xin số điện thoại để liên lạc.

Cáo trạng thể hiện, cuối tháng 4/2024, Công điện thoại cho Long hỏi mua 24 triệu đồng tiền ma túy. Vài ngày sau, Công đi đến khu vực Khe Khô, gần biên giới Việt Nam – Lào để mua “hàng”.

Tại đây, Công giao 24 triệu đồng cho người Lào. Sau khi nhận tiền, thông qua bộ đàm, Long chỉ đạo một người khác đưa ma túy đến cho Công. Số ma túy trên, Công đưa về nhà cất giấu tại nhiều vị trí như: phòng bếp, bếp than.

Sau đó, Công lấy một ít ma túy rồi đưa đến phủ Quốc Mẫu, thuộc xã Võ Liệt để sử dụng ma túy. Ngoài ra, đối tượng này còn dắt lưng một ít ma túy định bụng bán cho khách. Tuy nhiên, khi Công chưa kịp bán thì đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 90 gam ma túy.

Khám xét nhà ở của Công, cơ quan công an phát hiện thêm hơn 30 gam ma túy. Như vậy, tổng khối lượng ma túy mà Công phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 121 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo khai do nghiện nên mua ma túy về sử dụng dần và bán kiếm lời.

Về số tiền dùng để buôn ma túy, Công khai do vợ chồng bán gia súc mà có. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, 3 đứa con còn nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi là những tình tiết giảm nhẹ. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Công 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chồng vào tù với bản án 20 năm, người vợ với thân hình gầy rộc chỉ biết chạy theo trong nước mắt…

Thảo Nguyên

Xem thêm

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Nhân viên photocopy vào tù vì… 90.000 đồng

Nhân viên photocopy vào tù vì… 90.000 đồng

(CLO) Trần Thị Thủy dù biết giấy tờ mà Phạm Đình Thế đưa đến thuê photocopy là giả nhưng vẫn thực hiện việc in ấn. Thu lợi bất chính 90 nghìn đồng, nữ nhân viên này bị phạt tù 2 năm.

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

(CLO) Tối ngày 28/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 3 người khác.

Cỡ chữ bài viết: