Kết quả hội đàm Trung - Mỹ: Thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng

(CLO) Ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động địa chính trị và cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập cho rằng thế giới đang trải qua “những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ”, khiến tình hình quốc tế trở nên phức tạp và khó đoán định hơn.

Chủ tịch Trung Quốc đặt câu hỏi liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua “Bẫy Thucydides” - khái niệm chỉ nguy cơ xung đột xảy ra khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của cường quốc đang dẫn đầu - để xây dựng một mô hình quan hệ mới giữa các cường quốc, cùng ứng phó các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định cho thế giới hay không. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề mang ý nghĩa lịch sử đối với cả hai nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Ông Tập cho biết ông và ông Trump đã nhất trí về một “tầm nhìn mới” nhằm xây dựng quan hệ Trung - Mỹ “mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”. Theo ông, định hướng này sẽ đóng vai trò kim chỉ nam cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa.

Chủ tịch Trung Quốc nói sự ổn định chiến lược cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác, cạnh tranh ở mức phù hợp, khả năng kiểm soát bất đồng và cam kết duy trì hòa bình lâu dài. Ông nhấn mạnh những mục tiêu này không nên chỉ dừng ở khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động từ cả hai phía.

untitled-3110.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 14/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đề cập quan hệ kinh tế song phương, ông Tập khẳng định hợp tác Trung - Mỹ mang tính cùng có lợi và cho rằng tham vấn bình đẳng là cách duy nhất để xử lý bất đồng. Ông tiết lộ các đoàn đàm phán thương mại hai nước đã đạt được “kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực” trong vòng đàm phán mới nhất diễn ra hôm 13/5.

Theo ông Tập, đây là tín hiệu tích cực không chỉ với người dân hai nước mà còn với kinh tế toàn cầu. Ông đồng thời kêu gọi duy trì đà cải thiện quan hệ mà hai bên đã tạo dựng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế, đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ mở rộng hợp tác với Trung Quốc. Ông cho biết hai nước cần tăng cường sử dụng các kênh liên lạc trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật.

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập nhấn mạnh đây là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông cảnh báo việc xử lý không phù hợp có thể dẫn tới xung đột và gây tổn hại nghiêm trọng cho toàn bộ quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan là lợi ích chung của cả Trung Quốc và Mỹ. đồng thời khẳng định “độc lập Đài Loan” không thể song hành với hòa bình xuyên eo biển.

untitled-1362.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Về phía Mỹ, ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc là “một vinh dự lớn”, đồng thời ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại” và Trung Quốc là “một quốc gia vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông mong muốn tăng cường liên lạc và hợp tác với Trung Quốc, xử lý thỏa đáng các khác biệt để đưa quan hệ song phương phát triển tích cực hơn.

Ông Trump nhận định Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia quyền lực hàng đầu thế giới và cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể cùng nhau “làm những điều lớn lao và tốt đẹp” cho cả hai nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Ông cũng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Mỹ mở rộng hợp tác với Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm tình hình Trung Đông, xung đột Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Hai bên đồng thời nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay.

Xem thêm

Thượng đỉnh Trung - Nga và nỗ lực định hình trật tự quốc tế mới

Thượng đỉnh Trung - Nga và nỗ lực định hình trật tự quốc tế mới

(NB&CL) Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngày 19-20/5) diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục biến động mạnh bởi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột kéo dài tại Ukraine, căng thẳng Trung Đông và xu hướng phân cực ngày càng rõ trong quan hệ quốc tế.

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: