Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 4 khu vực của Ukraine sẽ sáp nhập vào Nga

Thứ tư, 28/09/2022 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (27/9), Nga đã mở đường cho việc sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraine, khi tuyên bố rằng cư dân ở 4 khu vực bị chiếm đóng đã bỏ phiếu với kết quả áp đảo cho việc gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý.

Các chính quyền khu vực thân Nga cho biết cả 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập vào Nga. Theo các quan chức bầu cử, 93% số phiếu bầu ở vùng Zaporizhzhia, 87% ở Kherson, 98% ở Luhansk và 99% ở Donetsk ủng hộ việc sáp nhập.

ket qua trung cau dan y cho thay 4 khu vuc cua ukraine se sap nhap vao nga hinh 1

Một tòa nhà chung cư treo cờ Nga ở Luhansk, miền đông Ukraine vào hôm thứ Ba. Ảnh: AP

ket qua trung cau dan y cho thay 4 khu vuc cua ukraine se sap nhap vao nga hinh 2

Việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập Nga của 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đã kết thúc, kết quả sơ bộ cũng đã được công bố. Ảnh: TASS

ket qua trung cau dan y cho thay 4 khu vuc cua ukraine se sap nhap vao nga hinh 3

Leonid Pasechnik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, thông báo kết quả trưng cầu dân ý ở Luhansk, Ukraine vào hôm thứ Ba. Ảnh: AP

Phát biểu sau khi kết quả được phía Nga và phe ly khai công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc qua video từ Kiev rằng nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine có nghĩa là "không còn gì để nói...".

Kết quả trên được cho rằng sẽ tạo tiền đề cho một giai đoạn leo thang nguy hiểm hơn trong cuộc chiến đã kéo dài 7 tháng ở Ukraine, với việc Nga có thể sử dụng thêm quân và có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng Luhansk và Kherson cũng như các khu vực của Donetsk và Zaporizhzhia bắt đầu vào ngày 23 tháng 9, thường với các quan chức bầu cử sẽ đi lấy phiếu từ từng nhà. Các lá phiếu hỏi người dân liệu họ có muốn các khu vực này được sáp nhập vào Nga hay không. Người dân tại các khu vực này sẽ bỏ phiếu có hoặc không.

Các quan chức được Nga hậu thuẫn tại 4 khu vực bị chiếm đóng ở miền nam và miền đông Ukraine cho biết các cuộc thăm dò đã đóng cửa vào chiều thứ Ba giờ địa phương sau 5 ngày bỏ phiếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ phát biểu trước quốc hội Nga về cuộc trưng cầu dân ý vào thứ Sáu tới, và Valentina Matviyenko, Chủ tịch Thượng viện, cho biết các nhà lập pháp có thể xem xét thông qua việc sáp nhập vào ngày 4 tháng 10.

Trong khi đó, Nga tăng cường cảnh báo rằng họ có thể triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ của mình, bao gồm cả các vùng đất mới sáp nhập, và tiếp tục huy động thêm binh sĩ để triển khai tới tiền tuyến dài hơn 1.000 km của mình.

Sau cuộc bỏ phiếu, "tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn từ quan điểm pháp lý, quan điểm luật pháp quốc tế, từ đó dẫn đến những thay đổi tương ứng cho việc bảo vệ các khu vực được sáp nhập", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Ba.

Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây phản đối cuộc trưng cầu dân ý và nghi ngờ về kết quả. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ nhóm họp vào hôm nay tại New York để thảo luận về một nghị quyết nói rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không được chấp nhận và 4 khu vực vẫn là một phần của Ukraine.

Tất nhiên, Nga - 1 trong 5 thành viên thường trực của HĐBA - chắc chắn sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Huy Hoàng (theo AP, Reuters, TASS)

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h