(CLO) Ngày 8/2, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, phường Quảng Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân và Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3 và chuẩn bị kỷ niệm 487 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc.
Lễ hội nhằm tôn vinh thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc, tôn vinh sự học; giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống, thể hiện tinh thần hiếu học của người dân thành phố Thuỷ Nguyên.
Các em học sinh tiêu biểu khai bút tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc.
Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân, cán bộ, 121 giáo viên và 77 học sinh tiêu biểu các cấp bậc học trên toàn thành phố Thủy Nguyên về dự khai bút và viết thư pháp.
Kỳ khai bút năm Ất Tỵ 2025 là một lễ hội quy mô, đổi mới, sáng tạo, đúng vào lúc Thủy Nguyên chính thức trở thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng. Với những thành công khi hội đủ “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà” và việc “Khai triển hồng đồ” thuận lợi hanh thông, một ngày không xa, thành phố Thuỷ Nguyên sẽ ghi tên mình vào danh sách những thành phố trẻ năng động và thành công của khu vực và thế giới.
Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, thành phố Thủy Nguyên thực hiện nghi thức khai bút đầu năm .
Trạng nguyên Lê Ích Mộc, một trong ba vị Trạng nguyên và cũng là vị Trạng nguyên khai khoa của thành phố Hải Phòng. Trạng nguyên sinh năm 1458 tại làng Ráng, xã Thanh Lãng, huyện Thủy Đường (nay thuộc phường Quảng Thanh, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).
Các em học sinh thực hiện nghi thức dâng chữ tại đền thờ Trạng Nguyên Lê Ích Mộc
Thuở nhỏ, sau những buổi phụ giúp cha mẹ, Trạng nguyên Lê Ích Mộc thường hay tới chùa Diên Phúc (chùa Ráng) nghe nhờ văn sách. Cảm động trước tấm long hiếu học của người, các nhà sư đã thay nhau chỉ bảo dạy dỗ. Trạng Nguyên Lê Ích Mộc nổi tiếng là người thông minh, mẫn tuệ; đã đỗ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập Đệ nhất danh (tức Trạng nguyên) tại khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (năm 1502); làm quan đến chức Tả Thị lang.
Khi trí sĩ trở về quê, Trạng Nguyên Lê Ích Mộc tiếp tục nghiên cứu đạo Phật; mở trường dạy học đào tạo hiền tài, định hướng người dân địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, thành phố Thủy Nguyên dâng hương tại đền thờ Trạng nguyên Lê ích Mộc
Cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Nguyên Lê Ích Mộc là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập; là niềm tự hào, là biểu tượng truyền thống hiếu học của Thuỷ Nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung.
Nhằm tôn vinh, bảo tồn các di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc, trong nhiều năm qua, khu di tích tưởng niệm Trạng nguyên, gồm: nhà tưởng niệm, từ đường, lăng mộ, đền Quảng Cư, chùa Lốt và chùa Vang luôn được gìn giữ, tôn tạo, tu bổ đã tạo thành một quần thể kiến trúc vừa có ý nghĩa tâm linh vừa mang giá trị lịch sử nhân văn sâu sắc.
Hàng nghìn người dân tham dự lễ hội
Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động ý nghĩa như các gian trưng bày viết thư pháp, xin chữ đầu năm, các gian hàng ẩm thực, trà đạo...
Lễ hội diễn ra từ ngày 08/02/2025 đến ngày 14/3/2025 (tức ngày 11 tháng Giêng đến hết ngày 15 tháng Hai năm Ất Tỵ).
Một số hình ảnh tại Lễ hội:
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội
Các đại biểu về dự Lễ hội
Thư pháp gia Lê Anh Châu viết bức đại tự "KHAI TRIỂN HỒNG ĐỒ" và dâng vào đền thờ Trạng nguyên Lê Ích Mộc
Các giáo viên và học sinh thành phố Thủy Nguyên khai bút đầu năm và dâng chữ tại Đền thờ Trạng nguyên Lê Ích Mộc
Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động ý nghĩa như các gian trưng bày và viết thư pháp, xin chữ đầu năm, các gian hàng ẩm thực, trà đạo...
(CLO) Sự cố mất điện nghiêm trọng đã khiến trang trại nuôi gà của anh Trần Quốc Thế (SN 1986, trú tại thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) bị thiệt hại nặng nề, với hơn 8.000 con gà chết do sốc nhiệt. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.
(CLO) TP.HCM dự kiến sẽ phải di dời gần 40.000 căn nhà nằm ven các tuyến kênh rạch và sông để thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị với tổng số lên đến 398 dự án chỉnh trang đô thị lớn nhỏ.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ra văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Thượng viện Mỹ hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời giúp ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần, trước khi chuyển cho Tổng thống Donald Trump ký thành luật.
(CLO) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đăng tải thông báo mới thầu cho gói thầu số 6, thuộc dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – Giai đoạn 2 (điều chỉnh)”.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Trong đó, học sinh dân tộc bán trú, nội trú được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.
(CLO) Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình được rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 3 năm (thời gian thực hiện theo kế hoạch là từ năm 2024 - 2029, nay rút xuống từ 2024-2026).
(CLO) Tư lệnh không quân Ấn Độ, Amar Preet Singh cho biết nước này cần bổ sung khoảng 400 máy bay chiến đấu để đạt quy mô 1000 chiếc. Do đó, song song với việc phát triển các tiêm kích nội địa, New Delhi sẽ mua 114 máy bay mới trong khoảng 4-5 năm tới.
(CLO) Trong năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân mới đạt lợi nhuận sau thuế 32,6 tỷ đồng, hoàn thành 32,6% kế hoạch đặt ra. Như vậy công ty đã 9 năm liên tiếp không hoàn thành mục tiêu.
(CLO) Tháng 3, Hà Nội vào độ giao mùa, khi những cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa sưa. Cây sưa nở trắng muốt, thanh thoát, làm say lòng bao người và tạo nên những khoảnh khắc yên bình giữa lòng thủ đô.
(CLO) Chính phủ yêu cầu triển khai ngay các giải pháp đồng bộ giữ vững, mở rộng các xã, phường, thị trấn không có ma túy, phấn đấu xây dựng được 20% xã, phường, thị trấn không có ma túy ngay trong năm 2025 và xây dựng lộ trình thực hiện hằng năm đảm bảo đến năm 2030, ít nhất 50% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc không có ma túy.
CLO) Để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tầm cao vào ngày 28/4 tại khu vực công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều.
(CLO) Nga được cho là đang sử dụng tiền điện tử và stablecoin trong các giao dịch dầu mỏ với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng chiều và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ,
(CLO) Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch tại quận Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm vi phạm.
CLO) Để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tầm cao vào ngày 28/4 tại khu vực công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều.
(CLO) Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2025 nhân kỷ niệm 1777 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/3, tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Họa sĩ Lê Lam là một trong những đại diện tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện thực cách mạng Việt Nam, ông ghi dấu ấn sâu đậm qua những bức ký họa sống động và chân thực về chiến tranh.
(CLO) Tối 14/3, tại tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách và người dân địa phương.
(CLO) Cine7 - Ký ức phim Việt phát sóng lúc 21 giờ 10 ngày 15/3 trên kênh VTV3 sẽ đem tới cho khán giả bộ phim kinh điển "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" - một tác phẩm đỉnh cao của điện ảnh cách mạng Việt Nam do đạo diễn Hải Ninh thực hiện vào năm 1972.
(CLO) Ngày 14/3, UBND huyện Can Lộc phối hợp với xã Kim Song Trường và dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu long trọng tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia mộ danh nhân Nguyễn Huy Tựu. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử và di sản văn hóa liên quan đến danh nhân nói riêng và dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu nói chung.
(CLO) Sau gần 1 năm thi công, không gian xung quanh hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) đang dần hoàn thiện với nhiều hạng mục công trình độc đáo. Trong đó, sân khấu nổi ngoài trời "độc nhất" là điểm nhấn tạo nên cảnh quan thoáng mát cho nơi đây.
Không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, "Rising Star" mang thông điệp ý nghĩa về sự vươn mình của Hà Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại Hà Nam.
(CLO) Show diễn “Huyền tích U Va” mang đến cho du khách những câu chuyện của người Thái, từ các dấu ấn cổ xưa, huyền tích, đến các nét văn hóa gắn liền với đời sống của đồng bào...