Khai mạc Triển lãm ảnh “Mái ấm gia đình Việt”

Thứ sáu, 06/12/2019 12:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/12 tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo và báo Người Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Mái ấm gia đình Việt”, đồng thời trao giải cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự buổi lễ có NSNA Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; NSƯT Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội; NSNA Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội; nhà báo Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch CLB ảnh báo chí; bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; ông Đào Ngọc Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo; nhà báo Vương Minh Huệ, Phó Tổng biên tập Phụ trách báo Người Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thành lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

PGS.TS Nguyễn Thành lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thành lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cho hay, các tác phẩm dự thi lần này đã chuyển tải được thông điệp riêng về hạnh phúc, tình yêu thương, sự sẻ chia trong gia đình. Có tác phẩm là khoảnh khắc sinh động, bình dị mà ấm áp về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những giây phút sum vầy, lao động, học tập. Có tác phẩm ghi lại những không gian sống hết sức chân thực và phản chiếu rõ nét mối quan hệ ứng xử… của các thành viên trong gia đình trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc.

Đặc biệt, những tác phẩm đoạt giải và tham dự triển lãm đều được đánh giá cao cả ở nội dung và chất lượng nghệ thuật. Đó là những bức ảnh đẹp, ý nghĩa mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc.

Tác phẩm “Tết vùng cao” – tác giả Dương Phượng Đại đoạt giải Nhì

Tác phẩm “Tết vùng cao” – tác giả Dương Phượng Đại đoạt giải Nhì

Được phát động vào ngày 28/6/2019 nhân Ngày Gia đình Việt Nam, Cuộc thi ảnh “Mái ấm gia đình Việt” là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần tuyên truyền, tôn vinh những giá trị chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của gia đình, giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người Việt Nam.

Qua những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, Ban tổ chức muốn đề cao vai trò của gia đình đối với xã hội trong việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Việt, đồng thời mong muốn lan tỏa hơn nữa tình yêu thương giữa con người trong xã hội

Tác phẩm “Tình già” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Nhì

Tác phẩm “Tình già” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Nhì

Sau 6 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 1000 tác phẩm của 238 tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Qua nhiều vòng chấm chọn, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 70 tác phẩm xuất sắc tham dự triển lãm ảnh “Mái ấm gia đình Việt”, trong đó 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Một số hình ảnh trao giải tại Triển lãm ảnh:

BTC trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Hoàng Huy

Danh sách các tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh “Mái ấm gia đình Việt”:

Giải Nhì (2 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Tết vùng cao” – tác giả Dương Phượng Đại

+ Tác phẩm “Tình già” – tác giả Nguyễn Văn Tuấn

Giải Ba (3 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Theo bố về chợ” – tác giả Đinh Giao Hữu

+ Tác phẩm “Mặt trời của mẹ” – tác giả Lê Quý Trọng 

+ Tác phẩm “Người phụ nữ Xơ đăng” – tác giả Phạm Huy Đằng 

Giải Khuyến khích (11 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Đồng lòng” – tác giả Lê Minh Vũ 

+ Tác phẩm “Tuổi xế chiều” - tác giả Lê Minh Vũ 

+ Tác phẩm “Ấm áp tình thân” – tác giả Trần Thu Hà

+ Tác phẩm “Ánh mắt của ngoại” – tác giả Nguyễn Văn Luận

+ Tác phẩm “Hạnh phúc khi tuổi già” – tác giả Nguyễn Văn Luận

+ Tác phẩm “Kiếm sống qua ngày” – tác giả Nguyễn Văn Luận

+ Tác phẩm “Ông cháu” – tác giả Nguyễn Lương Sáng

+ Tác phẩm “Dạy chữ” – tác giả Bùi Văn Mạnh

+ Tác phẩm “Đôi bạn” – tác giả Bùi Văn Mạnh

+ Tác phẩm “Cho con với” – tác giả Nguyễn Gia Khánh 

+ Tác phẩm “Dạy hát” – tác giả Nguyễn Gia Khánh

Một số tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm:

Tác phẩm “Mặt trời của mẹ” của tác giả Lê Quý Trọng

Tác phẩm “Mặt trời của mẹ” của tác giả Lê Quý Trọng

Tác phẩm “Ấm áp tình thân” của tác giả Trần Thu Hà

Tác phẩm “Ấm áp tình thân” của tác giả Trần Thu Hà

Tác phẩm “Tuổi xế chiều” của tác giả Lê Minh Vũ 

Tác phẩm “Tuổi xế chiều” của tác giả Lê Minh Vũ 

Tác phẩm

Tác phẩm "Hạnh phúc" của tác giả Lê Văn Diệu

Tác phẩm

Tác phẩm "Bên bếp lửa hồng" của tác giả Đỗ Thanh Mai

Tác phẩm

Tác phẩm "Bà cháu" của tác giả Nguyễn Lương Sáng

Hoàng Huy

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo