Khai trương Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ

Thứ năm, 13/02/2020 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là cơ quan thường trú thứ 13 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại nước ngoài, thể hiện quy mô phát triển và tầm nhìn chiến lược của cơ quan truyền thông lớn và quan trọng hàng đầu của đất nước.

Lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: PV

Lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ngày 12/2, tại New Dehli, Đài Tiếng nói Việt Nam khai trương Cơ quan thường trú tại Ấn Độ.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ được lãnh đạo hai nước nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

Năm 2020, với việc Việt Nam đảm nhận vai trò kép là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN, hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu; góp phần quan trọng thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, việc VOV mở Cơ quan Thường trú tại Ấn Độ sẽ góp phần nối dài cánh sóng của Đài, lan tỏa thông tin xác thực, nhanh nhậy và hữu ích về Việt Nam cũng như về Ấn Độ với công chúng hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Sự kiện này cũng thể hiện quy mô phát triển và tầm nhìn chiến lược của Đài TNVN - một trong những tổ hợp truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp và hiện đại của Việt Nam với đầy đủ 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in.

Hiện nay, Đài TNVN có 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in, 13 cơ quan thường trú nước ngoài; phát sóng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và 12 tiếng nước ngoài. Thông tin của Đài được phủ sóng khắp trong nước và nhiều khu vực trên thế giới.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Sanh Châu thực hiện nghi lễ khai trương Cơ quan Thường trú tại Ấn Độ. Ảnh: PV

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Sanh Châu thực hiện nghi lễ khai trương Cơ quan Thường trú tại Ấn Độ. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Sanh Châu thực hiện nghi lễ khai trương Cơ quan Thường trú tại Ấn Độ. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng giới thiệu và giao nhiệm vụ cho Trưởng Cơ quan Thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ Phan Thanh Tùng, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp nước sở tại, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài TNVN và Hãng tin ANI của Ấn Độ. Ảnh: PV

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài TNVN và Hãng tin ANI của Ấn Độ. Ảnh: PV

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài TNVN và Hãng tin ANI của Ấn Độ. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi tin tức và các chương trình phát thanh và truyền hình về các chủ đề xã hội, du lịch, các địa điểm nổi tiếng, thương mại, nghệ thuật và văn hóa, giáo dục.

Hai bên cũng sẽ trao đổi chuyên gia, nhân sự và tổ chức các khóa đào tạo cho các phóng viên, biên tập viên hai bên. Hãng tin ANI cũng cam kết sẽ hỗ trợ và hợp tác với cơ quan thường trú VOV tại Ấn Độ trong quá trình hoạt động tại đây.

P.V

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo