Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến xe khách Trung Đức chạy tuyến Bắc - Nam

Thứ bảy, 26/06/2021 19:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa phát thông báo khẩn tìm người liên quan xe khách Trung Đức chạy tuyến Bắc - Nam. Đây là phương tiện có lịch trình di chuyển phức tạp tại tỉnh Khánh Hòa, trước khi tài xế và phụ xe được ngành y tế tỉnh Thái Bình xác định nhiễm Covid-19.

Sự kiện: Khánh Hòa

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, xe khách Trung Đức biển số 15B-036.84 có lịch trình dừng, đỗ dày đặc khi đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Trong khoảng thời gian từ 14h25 đến 19h43 ngày 20/6, xe khách này bị hỏng, dừng ở trên quốc lộ, đoạn xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Lái xe cùng phụ đón xe ôm vào thị trấn Vạn Giã mua phụ tùng tại tiệm cách cầu Vạn Giã 100m.

Sau đó, 2 người đón xe khách 29 chỗ ở trước trường Trung cấp nghề Vạn Ninh vào TP. Nha Trang mua phụ tùng (không nhớ địa chỉ tiệm) và bắt xe 29 chỗ hãng Thiện Nhân (trên xe có 9 hành khách) về lại Vạn Ninh.

Theo khai báo của tài xế, từ 20h đến 22h20 ngày 20/6, xe này dừng, đỗ để trả, đón khách và nhận hàng nhiều địa điểm ở thị xã Ninh Hòa, TP.Nha Trang, huyện Diên Khánh và TP.Cam Ranh.

CDC Khánh Hòa đề nghị người liên quan đến lịch trình trên khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Liên quan vụ việc, ngày 24/6 UBND TP.Hải Phòng có văn bản giao công an thành phố điều tra, xác minh, báo cáo xử lý trách nhiệm các chốt để lọt xe khách Trung Đức (chuyên tuyến Vĩnh Bảo - TP.HCM) vào thành phố.

Theo xác minh, ngày 17/6, chốt kiểm soát cầu Nghìn để xe Trung Đức biển kiểm soát 15B-036.84 chở khách từ TP.HCM vào Hải Phòng. Việc này làm xuất hiện một ca mắc Covid-19 tại huyện Vĩnh Bảo.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống