(CLO) Không chỉ tại châu Âu, các điều kiện thời tiết cực đoan cũng đang diễn ra trên diện rộng ở châu Á, đặc biệt tại khu vực Đông Á. Hiện, cơn bão lớn Meari đang tấn công Nhật Bản, động đất 6,1 độ richter vừa xảy ra ở Philippines, trong khi Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng đỉnh điểm.
Sau cơn mưa lịch sử Seoul là bão lớn ở Nhật Bản
Bão nhiệt đới Meari đã gây ra mưa lớn trên đảo Honshu chính của Nhật Bản, đồng thời đang đi theo hướng bắc về phía thủ đô Tokyo vào thứ Bảy (13/8). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, Meari đổ bộ vào tỉnh Shizuoka, phía tây nam Tokyo, vào buổi chiều; mang theo mưa lớn bất ngờ và gió thổi mạnh đến một khu vực trên diện rộng. Chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo về lở đất và lũ lụt.
Hơn 72.000 người ở thành phố chính Shizuoka của khu vực đã được thông báo phải sơ tán do có thể xảy ra lở đất. Meari, mang theo sức gió liên tục lên tới 72 km/h.
Khu vực Tokyo bị ảnh hưởng bởi những trận mưa như trút từ sáng sớm hôm nay. Cảnh báo về sóng cao ở các khu vực ven biển đã được ban hành đối với và Tokyo và các khu vực lân cận khác.
Truyền thông Nhật Bản cho thấy video các con sông dâng cao một cách nguy hiểm, gần như chạm tới mặt cầu, đmưa tạt vào nhà và mọi người tháo chạy trên đường phố.
Nhật Bản đang ở giữa kỳ nghỉ hè, song không ít người đã phải hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch du lịch của mình. Hãng hàng không All Nippon Airways và Skymark Airlines đã hủy một số chuyến bay vì cơn bão.
Từ động đất Philippines đến sóng nhiệt Trung Quốc
Vào hôm nay, một trận động đất lớn đã xảy ra ở Philippines. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết, trận động đất này mạnh 6,1 độ richter và có độ sâu 10 km ở Vịnh Moro, Mindanao.
Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines cho biết trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 25 chiều nay giờ địa phương. Người ta có thể cảm nhận được chấn động ở các thành phố gần đó như Cotabato, General Santos, Davao và Kidapawan.
Cơ quan này cũng cho biết, trận động đất gây ra dư chấn, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Philippines có hoạt động địa chấn thường xuyên do nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.
Tại Trung Quốc, nhiều khu vực, trong đó có thành phố lớn ở phía tây nam Trùng Khánh, đang bị thiêu đốt trong nhiệt độ vượt quá 40 độ C vào hôm nay (13/8), đồng thời đài thiên văn quốc gia Trung Quốc tiếp tục báo động đỏ về nhiệt độ cao.
Tại Chiết Giang, nơi có nhiều nhà máy và nhà xuất khẩu, một quan chức khí tượng cho biết tỉnh miền đông này đã phá kỷ lục trước đây về số ngày nhiệt độ cao trong năm nay, với 31 ngày trên 35 độ C và 16 ngày trên 38 độ C.
Cùng với Trùng Khánh - nơi có thời tiết lên tới 42,1 độ C vào hôm nay, Hồ Bắc, Hồ Nam, Sơn Đông, An Huy, Tân Cương, Giang Tây và Phúc Kiến là một trong những tỉnh và khu vực có nhiệt độ vượt quá 35 độ C.
Một cơn bão đã giúp Thượng Hải tránh phá vỡ kỷ lục 40,9 độ C vào hôm nay, song 25 triệu cư dân của thành phố thương mại này vẫn bày tỏ sự mệt mỏi vì đợt nắng nóng đang diễn ra.
"Nó giống như ở trong một lò hấp, nó thực sự nóng. Ngay cả khi bạn không di chuyển, bạn vẫn sẽ đổ mồ hôi", một cư dân 70 tuổi Shen Fengming nói.
Trong khi đó, Huang Yi, 45 tuổi, làm việc tại một cảng container cho biết: "Chỉ mới một tiếng đồng hồ ở nơi làm việc, quần áo của đã ướt đẫm mồ hôi. So với những năm trước, nhiệt độ năm nay đặc biệt cao".
Tuần trước, Cục thời tiết Trung Quốc cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình của nước này đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức trung bình 70 năm qua và sẽ vẫn "cao hơn đáng kể" trong tương lai, khi những thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Hồi đầu tuần này, như đã biết một cơn mưa lớn chưa từng có trong 80 năm qua đã trút xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và phá hủy nhiều công trình, phương tiện của thành phố.
(CLO) Số lượng cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc đã tăng vào năm 2023 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, nhưng chủ yếu do việc kết hôn bị trì hoãn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
(CLO) Ngày 18/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử một nhóm quan chức Israel tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự của nước này ở thành phố Rafah phía nam Gaza.
(CLO) Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin cho thấy SpaceX của Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.