Khi Hội Nhà báo trở thành đơn vị nhận “đặt hàng”

(NB&CL) Hơn 5 năm trước, HNB Quảng Ngãi luôn chịu cảnh “giật gấu vá vai” mỗi khi triển khai hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Hội chủ trương phải thay đổi cách tiếp cận nhằm khai thác nguồn lực tài chính bảo đảm hiệu quả cho hoạt động quan trọng này. Từ chỗ, công việc bồi dưỡng được coi là nhiệm vụ riêng của Hội Nhà báo, thì nay nhiệm vụ này được tỉnh “đặt hàng” để Hội tổ chức thường xuyên hàng năm.

Từ “không” thành “có”

Ở Quảng Ngãi, trước năm 2013, vì thiếu nguồn kinh phí nên để tổ chức một vài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ HNB phải xoay xở tìm nguồn tài trợ từ các cơ quan, đơn vị hoặc cắt chỗ này, bớt chỗ kia trong cái hầu bao” vốn quá ít ỏi của mình.

Chia sẻ về những việc làm của đơn vị mình, nhà báo Hà Minh Đích - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB Quảng Ngãi bày tỏ: Lâu nay mỗi khi đề cập đến nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ báo chí, nhiều người nghĩ đây là công việc của tổ chức Hội Nhà báo. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trước nhu cầu học tập ngày càng cao của hội viên, lãnh đạo HNB Quảng Ngãi suy nghĩ phải tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh để đưa công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, bằng nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

Lý lẽ thuyết phục lãnh đạo tỉnh là, ở địa phương, báo chí là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân; các hội viên - nhà báo sáng tạo ra tác phẩm, sản phẩm báo chí để phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu thông tin của người dân, vì vậy, họ cần được tạo điều kiện để nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Một khi trình độ của phóng viên, biên tập viên nâng lên thì chất lượng hoạt động báo chí sẽ nâng lên, và như vậy công tác tuyên truyền sẽ phát huy được hiệu quả. Vì thế, nhiệm vụ này tỉnh phải cùng có trách nhiệm chăm lo chứ không chỉ đơn thuần là công việc riêng của Hội Nhà báo…

Lớp bồi dưỡng tuyên truyền về thông tin đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cho các nhà báo Quảng Ngãi (Tổ chức tháng 10/2017).  Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm 

Cách đặt vấn đề của HNB Quảng Ngãi bước đầu nhận được sự đồng thuận, sự ủng hộ của các ngành hữu quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài chính, HNB Quảng Ngãi xin chủ trương lập Đề án để các ngành liên quan thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cuối năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo giai đoạn 2013-2015.  Kết quả, giai đoạn này, HNB tỉnh đã mở được 16 lớp cho 528 lượt hội viên, với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn 1, HNB Quảng Ngãi tổ chức tổng kết, nêu rõ những việc làm được, những hạn chế cần khắc phục và tiếp tục trình kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Và đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong 5 năm, HNB Quảng Ngãi  được giao mở 26 lớp cho 1.550 lượt hội viên với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Gặt “Quả ngọt”

Từ chỗ phải “ăn đong”, xoay xở tìm nguồn tài trợ để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đến nay HNB Quảng Ngãi hoàn toàn chủ động về nguồn lực để triển khai hoạt động này. Từ chỗ công việc bồi dưỡng được coi là nhiệm vụ riêng của Hội Nhà báo, thì nay nhiệm vụ này được tỉnh “đặt hàng” để Hội tổ chức thường xuyên hàng năm.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, hàng năm HNB chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, lãnh đạo các cơ quan báo chí xác định nội dung các lớp bồi dưỡng. Từ nhu cầu chuyên môn của từng loại hình báo chí đã thống nhất chuyên đề cần bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng, thời gian mở lớp. Để các lớp bồi dưỡng bảo đảm chất lượng - một tiêu chí hết sức quan trọng, đồng thời cũng là cách để Hội giữ uy tín với tỉnh, HNB Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (HNBVN) triển khai thực hiện.

Với đặc điểm hội viên vừa làm vừa học nên các lớp bồi dưỡng được tổ chức từ 3-5 ngày. Phần lớn giảng viên được Trung tâm Bồi dưỡng mời về giảng dạy tại Quảng Ngãi đều là những nhà báo, nhà sư phạm có uy tín, có kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, đã từng “tác chiến” và thành công trong từng loại hình, từng thể loại cụ thể… đến từ các cơ quan báo chí lớn như VOV, VTV, HTV, Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Báo Tuổi trẻ... Kết hợp với lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành ngay tại lớp học. Những kiến thức mới về nghiệp vụ báo chí được các giảng viên cập nhật kịp thời, bên cạnh đó những vấn đề nảy sinh trong quá trình tác nghiệp cũng được học viên đem ra trao đổi, mổ xẻ để cùng tìm biện pháp xử lý.

Hội Nhà báo Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, chuyên đề “Ngôn ngữ báo chí - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Ảnh: Đăng Lâm 

Hiệu quả từ việc chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo là nhận thức, kỹ năng tác nghiệp và tay nghề đội ngũ, chất lượng thông tin tuyên truyền trên báo chí của Quảng Ngãi được nâng lên rất nhiều. Hoạt động báo chí giành được tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự tin tưởng của người dân, xuất hiện thêm nhiều cây bút có bản sắc riêng đầy triển vọng… qua đó nâng dần tính chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại.

Kết quả rõ nét nhất là trong vòng 9 năm liên tiếp, Quảng Ngãi luôn có tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia, với đủ bộ giải thưởng từ Giải A đến giải Khuyến khích; bên cạnh đó là nhiều Giải ở các cuộc thi báo chí khác của T.Ư và địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Minh Đích còn mong muốn, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì các lớp ngắn ngày, HNB Quảng Ngãi đang tính tới việc phối hợp mở lớp Trung cấp chính trị - hành chính cho hội viên - nhà báo; lựa chọn nhân sự để đưa một số phóng viên đi “học nghề” ở các cơ quan báo chí lớn về một khâu công việc cụ thể nào đó...

Có thể nói, những cách làm, chiến lược của HNB Quảng Ngãi trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đã tạo cho hội viên - nhà báo có điều kiện gắn học đi đôi với hành, thực sự là nơi trao truyền kiến thức và kinh nghiệm giữa những người làm báo; có “sân chơi” để thi thố tài năng, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí có giá trị và việc tiếp tục gặt hái được những “quả ngọt” là điều không còn xa…❏

Ngọc Lành            

Xem thêm

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Cỡ chữ bài viết: