Khiếm khuyết đôi chân, thầy giáo trẻ vẫn miệt mài “gieo chữ” trên chiếc xe lăn

Thứ sáu, 29/04/2022 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù bị khiếm khuyết đôi chân nhưng A Mik (trú tại xã Đă Rơ Wa, TP Kon Tum, Kon Tum) luôn nỗ lực trở thành người thầy ưu tú.

Đặc biệt, thầy giáo A Mik còn là một trong những người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Qua đó, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức.

khiem khuyet doi chan thay giao tre van miet mai gieo chu tren chiec xe lan hinh 1

Dù bị khiếm khuyết đôi chân nhưng A Mik luôn nỗ lực trở thành người thầy ưu tú.

Thầy giáo trẻ với nghị lực phi thường

Mặc dù đôi chân bị khiếm khuyết song thầy A Mik vẫn luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác giảng dạy. Trên chiếc xe lăn, ngày ngày thầy giáo trẻ vẫn miệt mài “gieo chữ” cho các em học sinh Trường Tiểu học – THCS Đăk Rơ Wa (xã Đăk Rơ Wa).

Bất hạnh đến với A Mik ngay từ khi anh vừa tròn 1 tuổi, sau trận sốt mạnh đã khiến chân phải của thầy A Mik mất cảm giác, rồi dần teo hẳn. Lên 5 tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu cố gắng bám vào tường, bàn, giường ngủ để tập đi với khát khao được đến trường học chữ.

Vì chân phải không thể đi được nên ngày nhỏ, chàng trai A Mik được bố mẹ đón đưa tới trường. Khi bước vào cấp 2 cũng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, bố mẹ bận đi nương rẫy thường xuyên nên A Mik phải tự mò mẫm đến lớp. Thương bạn khiếm khuyết, một người bạn gần nhà xung phong cõng A Mik đi học mỗi ngày. Từ đó, đôi bạn thân đội nắng, mưa, vượt suối đến trường.

khiem khuyet doi chan thay giao tre van miet mai gieo chu tren chiec xe lan hinh 2

 Nhằm giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức, thầy A Mik đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Tâm sự với PV, A Mik bộc bạch: “Ngày đó con đường đến trường gập ghềnh lắm, nắng thì bụi, mưa thì trơn. Để đến được lớp học, tất cả học sinh trong làng phải vượt qua một con suối. Nhiều hôm cả 2 đứa đến lớp là ướt như chuột lột vì ngã sõng soài giữa suối, sách vở cũng ướt hết”.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, A Mik và người bạn thân ngày bé đã bước vào cấp 3. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, bạn bè, A Mik quyết tâm thi vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum để ở lại bán trú. Không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình, A Mik đã đậu vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước.

“Ngay từ nhỏ bản thân của mình đã mong ước được làm một thầy giáo dạy chữ cho học sinh nghèo giống bố. Nhưng nhiều lúc nhìn đôi chân tật nguyền của mình, bạn thân không khỏi chạnh lòng, chán nản. Song được sự giúp đỡ, tiếp sức từ gia đình, bạn bè và thầy cô mình đã đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Sau khi ra trường, mình được phân về giảng dạy tại Trường Tiểu học – THCS Đăk Rơ Wa”, thầy A Mik chia sẻ.

Cám cảnh gà trống nuôi con

Năm 2014, thầy A Mik lập gia đình. Ít lâu sau đó, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ thầy đã vào miền Nam lập nghiệp để lại người con vừa tròn 2 tuổi. Vợ vắng nhà, thầy Mik vừa làm cha, vừa làm mẹ quán xuyến gia đình, chăm sóc con nhỏ.

khiem khuyet doi chan thay giao tre van miet mai gieo chu tren chiec xe lan hinh 3

Thầy A Mik có thể tự di chuyển từ nhà đến trường để dạy chữ cho học trò nghèo. Tuy nhiên, việc vệ sinh cá nhân thầy vẫn phải nhờ đồng nghiệp và học sinh hỗ trợ.

Gạt dòng nước mắt lằn dài trên gò má, thầy A Mik kể lại: “Vì xa mẹ khi còn quá nhỏ, đêm nào cũng vậy đứa bé khóc đến khản giọng. Để con bớt quấy khóc, mình thường xuyên gọi điện cho vợ để con được nghe giọng mẹ. Nhưng sau vài lần về thăm nhà, vợ mình bỗng “bặt vô âm tín”. Dù đã cố gắng liên lạc nhưng bất thành, hai cha con đành nương tựa nhau sống qua ngày”.

Những tưởng cuộc sống của 2 cha con sẽ bình yên trôi qua, thế nhưng bất hạnh tiếp tục tìm đến thầy A Mik. Năm 2020, thầy A Mik gặp tai nạn, chiếc chân trái từ lành lặn bỗng bị vỡ bánh chè, không thể di chuyển. Cũng từ đó mọi sinh hoạt thường ngày của thầy giáo trẻ đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn.

“Lúc mới đầu khi sử dụng xe lăn để di chuyển không ít lần bị té ngã. Nhìn đôi chân tật nguyền mình chán nản lắm, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ về con trai, đó cũng là nguồn động lực lớn để bản thân cố gắng. Dù có đau đớn, cực khổ nhưng chỉ cần có con bên cạnh là mọi mệt mỏi đều tan biến. Mình sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho con”, thầy A Mik nói.

Thầy Phan Đình Kiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Rơ Wa cho biết, thầy A Mik là một trong những người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức. Bên cạnh đó, thầy Mik thường xuyên học hỏi, trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn. Đặc biệt thầy A Mik còn là người truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh trong trường cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

“Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy A Mik nhà trường bố trí cho thầy dạy ở tầng trệt. Khi đến môn học của thầy A Mik học sinh sẽ chủ động di chuyển xuống lớp học”, thầy Kiên nói.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục