“Khoảnh khắc Báo chí 2020”: Thắp sáng tinh thần dấn thân & nhân văn

Thứ ba, 29/06/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tinh thần dấn thân và nhân văn được thể hiện rất rõ nét qua gần 300 tác phẩm ảnh (Gồm ảnh đơn và bộ ảnh) tham dự Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức.

Bài liên quan

Những bức ảnh đã tiệm cận được với đời sống, ghi nhận được nhiều lát cắt, những chuyển động của từng sự kiện “nóng” trong năm... Ở đó, không chỉ hiện hữu sự thật mà còn lắng đọng những cảm xúc…

Những khoảnh khắc ảnh báo chí ấn tượng

Tại mùa giải lần thứ 3 - giải thưởng ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020”, số lượng ảnh có thể không nhiều như năm trước do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng các tác phẩm tham dự đã phần nào nói lên được những vấn đề nóng nhất, đạt chất lượng tốt, được các giám khảo đánh giá cao.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nhà báo & Công luận Trần Lan Anh nhận định: “Giải thưởng ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2020” đã thu hút được đông đảo các tác giả đến từ rất nhiều tờ báo Trung ương và địa phương, cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, sự quan tâm của các cơ quan báo chí đến sự kiện của Báo Nhà báo & Công luận.

Các tác phẩm tham dự, đặc biệt là các tác phẩm được tuyển chọn sắp tới sẽ trao giải đã phản ánh được sinh động những sự kiện nóng hổi, giàu tính thời sự, được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm qua.

Ban Tổ chức chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp đó của người làm báo, sự trải nghiệm, tinh thần dấn thân vì nghề đã đem đến cho cuộc thi này những khoảnh khắc ấn tượng, chất lượng”.

Một bức ảnh trong bộ ảnh

Một bức ảnh trong bộ ảnh "Giây phút giải cứu nghẹt thở thuyền viên trên tàu gặp nạn".

Năm 2020 là một năm với rất nhiều sự kiện quan trọng, nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, bởi thế giới và Việt Nam đã trải qua một năm biến động do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt.

Quả thực, năm qua, những hình ảnh đặc sắc, những thời khắc không thể quên được trong những “điểm nóng thông tin” đã được những nhà báo, phóng viên ghi lại, tạo nên một bức tranh đời sống xã hội phong phú nhiều màu sắc.

Đó là những khoảnh khắc mà cả đất nước dường như  không ngủ bởi đại dịch, những trận lũ lụt miền Trung khủng khiếp, khiến đồng bào miền Trung chịu cảnh màn trời, chiếu đất vì mưa lũ, bão bùng... Qua ống kính của người làm báo cả nước, những khoảnh khắc đắt giá, hơi thở cuộc sống được thể hiện trong từng góc máy.

Điều đó cho thấy tinh thần dấn thân và nhân văn của những nhà báo tận tâm, tinh tế và trách nhiệm với nghề, đó cũng là tiêu chí mà BTC đã đặt ra ngay từ đầu mùa giải. Bởi vậy có thể nhìn thấy rằng, chất lượng tác phẩm ảnh báo chí năm nay đã được nâng cao đáng kể. Thậm chí, các tay máy còn không ngừng phát hiện, lựa chọn đa dạng góc nhìn để sự kiện được trở nên đầy đủ và toàn diện nhất.

Những góc máy chạm đến trái tim

Khoảnh khắc là linh hồn của ảnh báo chí và các tác giả đã tận dụng được tối đa điều này trong những mùa giải qua, mùa giải thứ 3 này cũng vậy. Qua những hình ảnh chân thực, xúc động, thể hiện sự dấn thân của các phóng viên ảnh khi tác nghiệp trong những điều kiện gian khó, nguy hiểm. Điều đó không chỉ thể hiện rõ yếu tố chuyên môn, nghề nghiệp, mà còn thể hiện được thành quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ.

Một bức ảnh trong bộ ảnh

Một bức ảnh trong bộ ảnh "Chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán" dự thi Khoảnh khắc Báo chí 2020.

Không chỉ cố gắng xử lý được những bộ ảnh mang tính khái quát, nhiều tác phẩm được đầu tư rất nhiều tâm sức, đi vào khai thác chiều sâu, đưa người xem đến gần với bản chất, căn nguyên của vấn đề. Đồng thời, những bức ảnh đó còn có sức mạnh khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của xã hội...

Có thể kể đến bộ ảnh khai thác sâu hành trình, công việc, con người trong những đơn vị trên tuyến đầu chống dịch, cuộc sống của người dân ở tâm dịch “Khu cách ly phòng dịch của quân đội”, “Viện Huyết học những ngày cách ly”, “Chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán”...

Một bức ảnh trong bộ ảnh

Một bức ảnh trong bộ ảnh "Tìm kiếm nạn nhân lở núi ở Trà Leng" dự thi Khoảnh khắc Báo chí 2020.

Hay đó còn là những mất mát, đau thương do thiên tai, lũ lụt trong phóng sự “Tìm kiếm nạn nhân lở núi ở Trà Leng”, “Giây phút giải cứu nghẹt thở thuyền viên trên tàu gặp nạn”…

Những bức ảnh được chụp ở các góc khác nhau, kể cả dùng fly-cam để có hình ảnh từ trên cao. Tác giả đã dấn thân, nhập vai tại hiện trường, mỗi đồ vật, mỗi khoảnh khắc đều như kể lại một câu chuyện lắng đọng. Tác giả không chỉ đi ghi nhận mà còn như hòa mình vào cuộc sống, sự kiện, gắn cảm xúc của mình vào đó để cùng chia sẻ với mất mát đau thương của người dân.

Đó còn là bộ ảnh về cuộc phẫu thuật tách dời hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi đã lan tỏa mạnh mẽ nguồn năng lượng tích cực. Để rồi giữa rất nhiều những bức ảnh của cuộc sống sôi động, bộ ảnh với thông điệp của sức sống, tình yêu, hy vọng vẫn mang lại cảm xúc khó quên...

Một bức ảnh trong bộ ảnh “Cuộc đại phẫu đặc biệt tách song sinh dính liền” dự thi Khoảnh khắc Báo chí 2020.

Một bức ảnh trong bộ ảnh “Cuộc đại phẫu đặc biệt tách song sinh dính liền” dự thi Khoảnh khắc Báo chí 2020.

Có thể nói, những bức ảnh đoạt giải mùa giải này phần lớn đều mang trong mình một câu chuyện để kể, những câu chuyện đầy cảm xúc của đời sống xã hội mà nếu không lăn xả, dấn thân vào đời sống thì không thể có được.

Đặc biệt, những tay máy trẻ đã đem đến luồng sinh khí mới mẻ, những góc nhìn đặc sắc về cuộc sống, chinh phục được những vị giám khảo chuyên nghiệp và kinh nghiệm mà BTC mời tới. Nhiều tay máy đã tham gia 2 mùa giải trước cũng vẫn giữ được phong độ, vẫn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng như mong đợi.

Thông qua những bức ảnh được đánh giá cao có thể nhìn thấy dấu chân của người làm báo tại các “điểm nóng” trên mọi miền Tổ quốc. Trên thực tế những khoảnh khắc báo chí được ghi lại một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, sinh động nhất đó đã có hiệu ứng tích cực và lan tỏa không kém gì những bài viết. Giá trị thông tin trong các bức ảnh là tiêu chí quan trọng để tác phẩm được đề cao, ghi dấu ấn và chắc chắn tạo nên một đêm tiệc vinh danh trên sân khấu Gala Báo chí 2021 đặc sắc, đầy thú vị sắp tới.

Bảo Minh

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo