Hà Nội:

Khởi tố 2 đối tượng chuyên đập kính ô tô để trộm cắp tài sản mua ma túy sử dụng

Chủ nhật, 18/04/2021 17:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Giang (31 tuổi) về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng bị can Trần Quang Hùng (38 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Cụ thể, Giang và Hùng cùng ở huyện Đông Anh, không có nghề nghiệp ổn định và nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 1/4, Hùng điều khiển xe máy chở Giang đến khu vực nhà văn hóa thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội). 

Khi thấy xung quanh để nhiều xe ô tô, không có người trông giữ, các đối tượng đã dùng đèn pin soi vào cửa kính các ô tô xem có tài sản bên trong để trộm cắp.

Hai bị can Giang và Hùng (từ trái qua) đập phá ôtô để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Hai bị can Giang và Hùng (từ trái qua) đập phá ôtô để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Giang đã lấy cuốc đập vỡ cửa kính một chiếc Toyota màu trắng, lấy trộm 1 chiếc túi xách để bên trong xe.

Sau đó, các đối tượng đến thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, phát hiện trong sân nhà anh Nguyễn H. có để 2 chiếc xe ôtô. Giang đã trèo vào sân, cầm cuốc đập vỡ cửa kính chiếc xe Mazda bán tải, lấy trộm 1,5 triệu đồng và 1 chiếc túi xách.

Khi lấy được tài sản, các đối tượng thuê nhà nghỉ tại thị trấn Đông Anh và chia chác số tài sản đã trộm được.

Từ trình báo của người dân, lực lượng công an sau đó đã xác định và bắt giữ Giang và Hùng. Khám xét nhà nghỉ mà Giang thuê, lực lượng chức năng còn thu giữ 1,197 gram Methamphetamine.

Trước đó, đối tượng Hùng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, Giang có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án