Khởi tố, bắt giam kẻ mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa 700 triệu đồng

(CLO) Biết người đàn ông ở An Giang là chủ doanh nghiệp, Vương Thanh Lộc mạo danh lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để lừa đảo, chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Thanh Lộc (50 tuổi, ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ ban đầu thể hiện, vào tháng 2/2022, qua bạn bè, Lộc quen ông P.H.L., chủ doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Biết ông L. là người làm ăn có nhiều tiền, Lộc nảy sinh ý định lừa đảo.

khoi to bat giam ke mao danh lanh dao tinh de lua 700 trieu dong hinh 1

Đối tượng Lộc tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Lộc khoe với ông L. có quen biết lãnh đạo tỉnh và cho số điện thoại để làm quen. Đến tháng 8/2022, Lộc dùng số điện thoại đã cho ông L. trước đó để gọi cho ông L. rồi tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, Lộc than vãn hoàn cảnh gia đình nên đề nghị ông L. giúp đỡ. Tin lời, ông L. đã 19 lần chuyển cho Lộc hơn 700 triệu đồng. Đầu tháng 9 vừa qua, ông L. phát hiện bị lừa đảo nên trình báo cảnh sát.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thanh Lộc về hành vi lừa đảo.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: