Ông Claudio Descalzi, giám đốc điều hành của công ty năng lượng khổng lồ Eni (Italy), đề cập đến châu Phi và các nguồn năng lượng của “lục địa đen”.
Tập đoàn năng lượng Eni (Italy) là một công ty lớn nhờ phát triển các dự án khai thác ở nhiều nước châu Phi. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống nhỏ giọt, gã khổng lồ khí đốt này đã ký một số thỏa thuận để tăng cường cung cấp khí đốt từ châu Phi sang châu Âu.
Ảnh minh hoạ: OIlprice.
Vào tháng 4/2022, chưa đầy hai tháng sau khi Nga điều quân đội vào Ukraine, ông Descalzi và Toufik Hakkar, chủ tịch công ty năng lượng nhà nước Sonatrach của Algeria đã ký một thỏa thuận cho phép Eni tăng lượng khí đốt nhập khẩu thông qua đường ống TransMed/Enrico Mattei như một phần của hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn với Sonatrach.
“Thỏa thuận này sẽ cho phép khai thác khả năng vận chuyển sẵn có của đường ống để đảm bảo nguồn cung linh hoạt hơn, dần dần cung cấp lượng khí đốt ngày càng tăng từ năm 2022, lên tới 9 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2023-24,” Eni cho biết vào thời điểm đó.
Vào tháng 10, Eni đã thông báo bắt đầu sản xuất từ hai mỏ khí đốt trong hợp đồng Berkine South mới ở quốc gia Algeria, với khối lượng "đặc biệt" dành cho thị trường châu Âu. Ngoài ra, vào tháng sau, Eni sẽ công bố lô hàng LNG đầu tiên được sản xuất từ mỏ khí Coral ở vùng nước cực sâu của Lưu vực Rovuma ngoài khơi Mozambique.
“Lô hàng LNG đầu tiên từ dự án Coral South và từ Mozambique là một bước tiến mới và quan trọng trong chiến lược của Eni nhằm tận dụng nguồn khí đốt như thể đóng góp một cách đáng kể cho an ninh và nỗ lực đa dạng hoá nguồn cung năng lượng của châu Âu,” ông Descalzi tuyên bố vào tháng 11.
Vào tháng 10 năm 2022, Eni đã báo cáo doanh thu quý 3 và lợi nhuận ròng được mô tả là “hiệu suất tuyệt vời”.
Khánh Vy (Theo Oilprice)