Khởi tố Phó Trưởng phòng Kinh tế ở Bình Dương vì làm thất thoát ngân sách nhà nước

(CLO) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bị can Trần Kim Thảo đã có hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Kim Thảo (SN 1975, nguyên là Phó Trưởng phòng Tài chính thị xã, nay là TP Bến Cát).

Hiện nay bị can Trần Kim Thảo là Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Bến Cát, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

khoi to pho truong phong kinh te o binh duong vi lam that thoat ngan sach nha nuoc hinh 1

Ảnh: Minh họa.

Kết quả điều tra xác định, vào năm 2017, bị can Trần Kim Thảo được phân công phụ trách Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Bến Cát, có trách nhiệm điều hành cơ quan và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Bến Cát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bị can Trần Kim Thảo đã có hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Hiện, Công an TP Bến Cát đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: