Không để hiện tượng dự án “treo” kéo dài, gây lãng phí tài nguyên

Thứ sáu, 22/07/2022 21:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường – Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2021, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản đạt được các chỉ tiêu tiết kiệm và thực hiện tương đối đúng, đầy đủ các yêu cầu chống lãng phí đã đề ra. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 2.670 tỷ đồng trong việc chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ; trong đó tiết kiệm tốt nhất trong việc thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức; tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động trong xây dựng…

Đặc biệt là hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước được chú trọng; nguồn thu  được quản lý chặt chẽ, nhiều nội dung chi được tiết giảm, nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên...

khong de hien tuong du an treo keo dai gay lang phi tai nguyen hinh 1

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Dương về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến, đi vào trọng tâm, trọng điểm; quản lý sử dụng tài sản và kinh phí từ ngân sách nhà nước cơ bản theo chế độ, định mức, đúng quy định; chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép các hoạt động có liên quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách đúng trọng tâm, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của tỉnh Bình Dương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 năm vừa qua. Tuy nhiên, đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra, tỉnh cần có cơ chế thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở từng đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

khong de hien tuong du an treo keo dai gay lang phi tai nguyen hinh 2

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tỉnh rà soát để bảo đảm việc sử dụng các tài sản công, nhất là trụ sở của các cơ quan, đơn vị tiết kiệm, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh cần rà soát, bổ sung đầy đủ danh mục các dự án treo, dự án chậm đưa diện tích Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các diện tích sử dụng không đúng mục đích. Đánh giá kỹ hiện trạng, các vướng mắc, trách nhiệm các bên (cơ quan nhà nước, chủ đầu tư), có giải pháp xử lý, tháo gỡ triệt để, không để hiện tượng đất không đưa vào sử dụng kéo dài, gây lãng phí tài nguyên. Rà soát, có giải pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các dự án trọng điểm có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt có các giải pháp và đề ra tiến độ xử lý, tháo gỡ…

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức