Không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ mẫu mực, thủy chung Việt Nam - Cuba

Thứ năm, 29/09/2022 20:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đang thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10/2022.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ở bên cạnh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; coi trọng, gìn giữ và góp phần phát triển hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba, đồng thời chia sẻ với Thủ tướng Cuba về quá trình đổi mới và những hoạt động của Quốc hội Việt Nam gần đây, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước sau đại dịch COVID-19 cũng như vào việc phát triển quan hệ Việt Nam - Cuba.

khong ngung vun dap cung co moi quan he mau muc thuy chung viet nam  cuba hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Cuba Manuel Marreto Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đến thăm Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp và giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt, sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho Đoàn và cho nhân dân Cuba; khẳng định Cuba đánh giá cao tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cuba Phidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công vun đắp.

khong ngung vun dap cung co moi quan he mau muc thuy chung viet nam  cuba hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.

Nhân dịp này, Thủ tướng Cuba đã chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Raúl Modesto Castro Ruz, Bí thư thứ nhất - Chủ tịch Miguel Diaz Canel và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chuyển thư và lời cảm ơn chân thành của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự hỗ trợ quý báu mà Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Cuba trong thời gian qua; chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Cuba trong thời gian tới.

Vui mừng thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho rằng cuộc hội đàm là một cột mốc quan trọng trên con đường hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tình hình của Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội Cuba. Theo đó, Quốc hội Cuba đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, như các đạo luật về an ninh lương thực, dữ liệu cá nhân, hình sự, tố tụng hình sự, tài nguyên thiên nhiên, quyền con người, dịch thuật và phiên dịch, bảo vệ di sản văn hóa… Đặc biệt, sau khi Quốc hội thông qua Bộ luật Gia đình mới, Cuba đã trưng cầu dân ý về Bộ luật này và đạt được tỷ lệ đồng thuận rất cao của nhân dân.

khong ngung vun dap cung co moi quan he mau muc thuy chung viet nam  cuba hinh 3

Toàn cảnh cuộc tiếp.

Qua đồng chí Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi đến Đại tướng Raúl Modesto Castro Ruz, Bí thư thứ nhất - Chủ tịch Miguel Diaz Canel, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba. Qua Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo sớm thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, hai Bên tiếp tục khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt thời gian qua dù trong bất cứ hoàn cảnh nào; mong muốn tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cả về kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức