Khu đô thị Dương Nội hút khách như thế nào khi Aeon Mall Hà Đông hoạt động?

Thứ sáu, 27/12/2019 17:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được đánh giá là khu đô thị hưởng lợi trực tiếp từ Aeon Mall Hà Đông, sau khoảng 1 tháng đại siêu thị đi vào hoạt động, lượng khách hàng quan tâm đến các dự án thuộc Khu đô thị Dương Nội tăng gần 50% so với tháng trước.

Khu đô thị Dương Nội nằm ngay cạnh Aeon Mall Hà Đông.

Khu đô thị Dương Nội nằm ngay cạnh Aeon Mall Hà Đông.

Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Aeon Mall Hà Đông thu hút lượng khách hàng lớn đến giải trí, mua sắm. Tuyến đường Ngô Thì Nhậm nối Tố Hữu với Aeon Mall tấp nập khách qua lại dù ban ngày hay ban đêm. Nằm ngay sát trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội được đánh giá là dự án hưởng lợi trực tiếp từ đại siêu thị này.

Trao đổi với đại diện đơn vị phân phối sản phẩm biệt thự (An Vượng Villa, An Phú – Shop-villa) tại Khu đô thị Dương Nội được biết, lượng khách hàng quan tâm đến dự án tăng gần 50% so với tháng trước. “Aeon Mall Hà Đông đi vào hoạt động không chỉ nâng tầm giá trị thương mại, giá trị của dự án mà còn nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Đó chính là lý do dự án thu hút lượng khách lớn quan tâm”, vị đại diện đơn vị phân phối lý giải nguyên nhân lượng khách tăng.

Làm việc với đơn vị phân phối sản phẩm căn hộ (Anland Premium, Anland Lakeview) tại Khu đô thị Dương Nội, PV cũng nhận được thông tin tương tự như trên. Đặc biệt, dự án Anland Premium còn “hot” hơn bao giờ hết vì số căn hộ không còn nhiều. Dự kiến bàn giao vào quý II/2020 nhưng hiện tại quỹ căn hộ chỉ còn chưa đầy 20% trong tổng số của bảng hàng.

Theo dọc dự án đã đi vào hoạt động tại Khu đô thị Dương Nội nhận thấy các hàng, quán đông khách ra vào. Anh Trần Ngọc Chiến, chủ quán café tại dự án An Khang Villa chia sẻ: “Khách hàng vào Aeon Mall Hà Đông vui chơi mua sắm rồi đến quán chúng tôi uống café bởi họ cần không gian yên tĩnh, trong lành nhiều cây xanh sau những ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thương mại”.

Hàng quán tại Khu đô thị Dương Nội nhộn nhịp khách ra vào.

Hàng quán tại Khu đô thị Dương Nội nhộn nhịp khách ra vào.

Chị Mai Lan Hương (cư dân tại dự án An Phú Shop-villa) cho biết, Khu đô thị Dương Nội đang được hoàn thiện cùng với đó Aeon Mall đi vào hoạt động là thời điểm thích hợp để chị phát triển kinh doanh tại An Phú Shop-villa. “Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi Công viên Thiên Văn học đi vào hoạt động, các cửa hàng tại An Phú Shop-villa sẽ được thừa hưởng lượng khách hàng lớn đến mua sắm tại khu phố thương mại của mình”, chị Hương nhấn mạnh.

Khu đô thị Dương Nội rộng 197ha chia làm 2 phân khu. Khu A hiện tại phát triển các dự án như: về dự án căn hộ: Anland Complex (đã bàn giao) cung cấp 551 căn hộ, Anland Premium (dự kiến bàn giao vào quý II/2020) cung cấp 575 căn hộ, Anland Lakeview (Tòa A&B, dự kiến bàn giao quý II/2021) cung cấp 606 căn hộ; về dự án biệt thự: An Khang Villa cung cấp 395 biệt thự, An Phú Shop-villa cung cấp 240 biệt thự, An Vượng Villa cung cấp 475 biệt thự.

Đặc biệt Công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Việt Nam rộng 12ha với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy được Tập đoàn Nam Cường đầu tư tại trung tâm khu A. Với chủ đề Thiên Văn học, các tiện ích tại công viên như quảng trường Zodiac, Quảng trường Cung Hoàng đạo, Con đường ánh trăng, Vườn tượng điêu khắc các danh nhân… là nơi giải trí, giáo dục chất lượng cao phụ vụ cư dân. Đặc biệt, tại đây trẻ nhỏ thỏa sức ngắm nhìn sự kỳ vĩ của vũ trụ và những vùng đất xa xôi ngoài trái đất. Đây là những tiền đề quan trọng nâng bước trẻ thực hiện những ý tưởng to lớn trong tương lai.

Cùng với đó cư dân tại Khu đô thị Dương Nội được hưởng hệ thống giáo dục và y tế đa dạng như: trường chuyên Lomonoxop, trường Quốc tế Nhật Bản, hệ thống học liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế VIS, trường đại học Phenikaa…; Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện K cơ sở 2…

Từ Khu đô thị Dương Nội dễ dàng kết nối đến các khu vực trung tâm bằng các tuyến đường chính. Đơn cử: Các tuyến đường lớn như Tố Hữu – Lê Văn Lương, Ngô Thì Nhậm – Lê Quang Đạo, Lê Trọng Tấn – Quang Trung… giúp kết nối thuận tiện đến các khu vực trung tâm như: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Mỹ Đình… Điển hình như thay vì phải di chuyển quãng đường khoảng 10km đến Mỹ Đình và Cầu Giấy, thì nay có thể rút ngắn khoảng 3km nhờ tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng.

PV

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản