Khu Đông “thức giấc” thắp sáng kinh tế đêm của Thủ đô

Thứ tư, 28/09/2022 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chuỗi lễ hội đẳng cấp kéo dài gần 2 tháng qua thực sự đã biến Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thành các “thành phố không ngủ”, giúp khu vực phía Đông bừng sáng trong bức tranh kinh tế đêm bùng nổ của Thủ đô Hà Nội.

“Thành phố lễ hội” Vinhomes thắp sáng khu Đông

Kinh tế đêm - một khái niệm để chỉ các dịch vụ hoạt động từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau - đã trở thành đòn bẩy cho sự phát triển bứt phá của nhiều quốc gia trên thế giới. Như ở Trung Quốc, các khu phố đón khách sau khi mặt trời lặn đạt doanh thu lên tới 2.400 tỉ USD, tính đến cuối năm 2020. Con số này của London (Anh) ước đạt 30 tỷ Bảng/năm vào năm 2030, tăng 15% so với hiện nay.

Tại Việt Nam, đã có một đề án quốc gia về kinh tế đêm được triển khai tại các thành phố lớn. Với Hà Nội, bản đồ kinh tế đêm đang có thêm những tọa độ mới khi các đại đô thị biển của Vinhomes khiến cả khu vực phía Đông “thức giấc”.

Mới chỉ ra mắt khoảng 4 năm, Vinhomes Ocean Park - “trái tim” của trung tâm mới phía Đông - đã trở thành điểm hẹn của cư dân toàn khu vực nhờ các lễ hội kéo dài suốt 4 mùa trong năm, như tại thời điểm này là Summer Dream. Khai màn từ ngày 1/8 và sẽ còn kéo dài tới hết ngày 30/9, sự kiện bao gồm hàng loạt hoạt động hấp dẫn, thu hút hàng vạn cư dân và khách mời tham dự mỗi tuần. Trong đó, tấp nập hơn cả là không gian Làng Việt ven Hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha.

khu dong thuc giac thap sang kinh te dem cua thu do hinh 1

“Thành phố không ngủ” của Vinhomes rực rỡ sắc màu trong chuỗi lễ hội Summer Dream

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc truyền thống, Làng Việt giống như một miền quê Bắc Bộ thu nhỏ, với những cảnh quan đặc trưng như cây đa, sân đình hay các họa tiết vân mây. Các sạp hàng cũng được dựng lên hoàn toàn bằng các vật liệu quen thuộc, thân thiện môi trường như tre nứa và rơm cói. Tại không gian làng quê cổ kính giữa lòng “phố biển”, khách tham quan như được sống lại tuổi thơ khi bắt gặp nhiều sản vật gần gũi, như bánh rán mật, kẹo lạc, nước dừa; các đồ trang trí handmade như mặt nạ, tranh Đông Hồ, tò he…

“Đây thực sự là hành trình tìm lại các giá trị văn hóa cội nguồn, điều mà nhiều người đi lên từ các làng quê như tôi luôn trân trọng”, chị Quỳnh Châu, một cư dân, chia sẻ.

khu dong thuc giac thap sang kinh te dem cua thu do hinh 2

Nhịp sống sôi động về đêm mang tới những món ăn tinh thần bổ ích cho cư dân

Không gian lễ hội của Summer Dream cũng được mở rộng sang Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Tại đây, Tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park đang mở cửa miễn phí đón cư dân tương lai và khách mời vào tắm biển, tham gia nhiều bộ môn thể thao cường độ vận động cao. Cư dân còn được tận hưởng các suất BBQ miễn phí tại nhà hàng sinh thái có tầm view “triệu đô” giữa không gian âm nhạc kéo dài cả ngày.

Trước Sumer Dream, nhiều lễ hội đình đám cũng đã được tổ chức, gần nhất là Hello Summer, Festive Ocean Lagoon tại Vinhomes Ocean Park hay Summer Wave Park, Hello Summer Ocean Park tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Mỗi sự kiện đều thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham dự biến hai đại đô thị biển của Vinhomes thành những “thành phố không ngủ”, sôi động không kém những kinh đô phồn hoa hàng đầu trong khu vực.

Tọa độ giao thương sầm uất, tấp nập đêm ngày

Dệt nên tấm bản đồ kinh tế đêm của phía Đông Hà Nội rực rỡ ánh sáng không chỉ có lễ hội mà còn là mảnh ghép các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực đẳng cấp. Đáp ứng cho nhu cầu này, Vinhomes Ocean Park được quy hoạch với hàng nghìn căn shop dịch vụ mà phần lớn đều đã khai trương. Còn ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, 84% số căn được thiết kế là là loại hình shophouse, liền kề; chưa kể các shop khối đế. Khi các phân khu này đồng loạt vận hành, khu vực “downtown mới” ở phía Đông sẽ hình thành với sự phong phú, sầm uất không khác gì các quận nội đô.

Tọa độ giao thương trong lòng “đại đô thị biển” sẽ luôn duy trì được nhịp sôi động nhờ thị trường tiêu thụ rộng lớn ngay tại chỗ. Đó là hơn 45 nghìn người đã chuyển tới sinh sống tại Vinhomes Ocean Park. Còn tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, với tiến độ bàn giao thần tốc hơn 9.000 căn vào cuối năm nay, một cộng đồng dân cư có quy mô tương tự cũng sẽ sớm hình thành. Với mặt bằng thu nhập vượt trội, tập khách hàng tinh hoa này sẽ giúp các nhà hàng, quán cà phê, shop dịch vụ có cơ hội kinh doanh tấp nập đêm ngày.

khu dong thuc giac thap sang kinh te dem cua thu do hinh 3

Nhịp sống sôi động của các đại đô thị biển ở phía Đông Hà Nội kéo dài suốt 24/24 giờ

Đặc biệt, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sau khi tích hợp với giai đoạn 1 sẽ tạo nên một hệ sinh thái các dịch vụ mang “họ Vin” quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút khách hàng từ khắp nơi tìm về để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao. Đơn cử như Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall có tổng diện tích 56.000 m2, quy tụ hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã trở thành “thiên đường mua sắm, giải trí” sầm uất hàng đầu khu vực. Các tín đồ hàng hiệu sẽ có thêm lựa chọn khi Vincom Mega Mall 75.000 m2 sàn dự kiến khai trương vào tháng 12/2023 tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Lượng khách hàng từ khắp nơi đổ về “siêu quần thể đô thị biển” sẽ càng đông đảo nhờ hạ tầng giao thông hoàn thiện. Thời điểm này, các công trình nghìn tỉ đồng hiện hữu đã rút ngắn thời gian di chuyển vào nội đô chỉ còn khoảng 20 phút; đi thành phố Hải Phòng chỉ khoảng 1 giờ và 90 phút là tới Hạ Long. Khoảng cách này sẽ tiếp tục được rút ngắn khi các tuyến vành đai 3,5; vành đai 4 hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia và “siêu quần thể đô thị biển” sẽ nằm giữa trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước.  

P.V

Bình Luận

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản