(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng Ukraine "có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó", đồng thời không loại trừ khả năng ông muốn lấy lại số tiền mà Mỹ đã đầu tư vào Ukraine.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang đề xuất trao quyền tiếp cận đất hiếm và các khoáng sản quan trọng của Ukraine cho Mỹ nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự quan trọng.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tuần tới tại Đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn Ukraine nhượng quyền khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, để đổi lấy viện trợ quân sự trong tương lai.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO lôi kéo Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những mối quan ngại chính của Nga.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng tham gia đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm với Nga, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu cũng phải có mặt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Nga đã thực hiện 1.400 cuộc không kích trên khắp Ukraine chỉ trong tuần qua, khiến tình hình chiến sự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong những tháng tới.
(CLO) Ngày 27/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã quyết định thay thế chỉ huy của lực lượng quân sự trọng yếu bảo vệ thành phố Pokrovsk ở miền đông lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện cam kết chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng điều này chỉ khả thi nếu Kiev được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài trên toàn thế giới, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh hành pháp toàn diện vào thứ Hai nhằm tạm dừng các khoản viện trợ đó trong 90 ngày.
(CLO) Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết vào sáng sớm thứ Sáu rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn đứng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại bốn khu vực xung quanh thủ đô của Nga.
(CLO) Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga "giải quyết ngay và chấm dứt cuộc chiến" với Ukraine, nếu không muốn chịu thêm lệnh cấm vận.
(CLO) Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 100 ngày, nhưng các điều kiện mà ông đưa ra cho Moscow vẫn chưa rõ ràng.
(CLO) Căng thẳng Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức.
(CLO) Khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong vai trò Tổng thống Mỹ, binh lính và người dân Ukraine vẫn đối mặt với viễn cảnh đầy khó khăn trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đưa ra lời kêu gọi mới tới các đồng minh về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, sau một tuần xảy ra hơn 1.000 cuộc không kích của Nga.
(CLO) Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Ukraine hôm thứ Tư, tập trung vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng tại các khu vực phía tây.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công một trạm khí đốt thuộc tuyến đường ống Turkish Stream, nhằm "cắt đứt nguồn cung khí đốt cho các quốc gia châu Âu", theo thông tin từ trang tin địa phương Crimean Wind.
(CLO) Nga đang tiến xa trong công nghệ máy bay không người lái (UAV) sử dụng cáp quang thay cho vi mạch điện tử, điều này đe dọa làm thay đổi cán cân chiến trường ở Ukraine.
(CLO) Hai cuộc tấn công lớn gần đây nhắm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và kho dầu tại Engels, Saratov đã gây ra thiệt hại đáng kể, thu hút sự chú ý quốc tế.