Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ công việc trông coi đồ trên bãi biển

Thứ năm, 30/06/2022 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mùa du lịch đến cũng là thời điểm mà nhiều người dân tại Sầm Sơn rục rịch làm thêm công việc trông coi đồ cho khách trên bãi biển để kiếm thêm thu nhập.

Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19, các bãi biển tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón nhận hàng trăm nghìn du khách mỗi ngày. Trong khi khách du lịch cũng đổ về đây để chiêm ngưỡng và tắm biển thì các dịch vụ “ăn theo” mùa biển vì thế được dịp nở rộ. Đây cũng được coi là “mùa kiếm ăn” của những người dân làm nghề trông coi đồ đạc cho khách trên bãi biển.

Đồ của khách chất thành từng đống nhỏ trên bãi biển.

Đồ của khách chất thành từng đống nhỏ trên bãi biển.

Với lượng khách đông đảo, nhu cầu trông coi, bảo quản đồ đạc của khách du lịch cũng tăng cao. Với mỗi lần gửi đồ, du khách phải chi trả từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/lần, không bó buộc về thời gian và số lượng đồ của du khách. Đồ đạc chủ yếu là áo khoác, giày dép, điện thoại, túi xách,...

Hầu hết, những người làm công việc này đa phần là phụ nữ và trẻ em. Ngoài công việc đồng áng, họ đều tranh thủ ra các bãi biển để trông coi đồ cho những du khách muốn tắm biển. Nhiều trẻ em đến kỳ nghỉ hè cũng tranh thủ ra biển phụ giúp bố mẹ trông đồ. Đây trở thành công việc ngày hè kiếm thêm thu nhập của trẻ em vùng biển.

Công việc bắt đầu từ khi bình minh vừa rạng và kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ đến khi không còn ai tắm biển, họ mới dọn đồ trở về. Để gia tăng thêm thu nhập, nhiều người còn kết hợp mở bán thêm các quầy đồ chơi, phao tắm và diều.

Từ sáng, trời xứ Thanh đã bắt đầu có nắng, hơi nóng hầm hập tỏa ngược từ bãi cát khiến công việc mưu sinh trở nên vất vả hơn. Từng nhóm người chia nhau đi dọc bãi biển Sầm Sơn, từ bãi A lên bãi D để tìm khách.

Những người phụ nữ gom đồ cho khách.

Những người phụ nữ gom đồ cho khách.

Bà Trần Thị Mến (53 tuổi, Sầm Sơn) làm nghề trông coi đồ cho khách tắm biển được 8 năm cho biết, sau 2 năm thất thu do lượng du khách ít ỏi đổ về biển, mùa hè năm nay, bà Mến mới có thu nhập khá khẩm nhờ công việc này.

“Mấy năm vừa rồi khách ít lắm, dịch bệnh nên du khách cũng không dư dả được bao nhiêu để trả tiền dịch vụ. Còn năm nay khách đông từ 30/4 - 1/5, nên chúng tôi cũng thu xếp việc đồng áng ở quê để ra biển chạy việc”- bà Mến cho hay.

10h sáng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 38-39 độ C nhưng khách tắm vẫn rất đông, bà Mến vẫn ngồi trên bãi biển đợi khách tắm xong, trả đồ rồi mới nghỉ ngơi, tránh nóng.

Bà chia sẻ: “Tôi và khách bàn giao đồ ở đây trước khi tắm nên cũng phải đợi ở đây để khách sau khi tắm không phải mất công đi tìm người, mình làm không cẩn thận khách sẽ cho rằng mình gian, lấy đồ của họ, làm mất uy tín, lần sau họ sẽ không gửi đồ nữa”.

Chị Mai cùng con trông đồ cho khách.

Chị Mai cùng con trông đồ cho khách.

Từ tờ mờ sáng, chị Phạm Thị Mai (35 tuổi) cùng con trai 14 tuổi đi xe máy hơn 5km từ nhà ra bãi biển. Mang theo chiếc ô nhỏ cùng với tấm bạt lót cát, chị có thể mưu sinh trên bãi biển nhờ những thứ đồ đơn giản này.

Chị Mai cho biết, trông coi đồ là nghề phụ, nhưng lại là nghề cho gia đình chị thu nhập ổn định trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày trung bình chị nhận trông giữ 30 - 40 lượt khách, nhất là vào thời điểm chiều mát, khi khách tắm biển nhiều nhất trong ngày.

“Năm nay trời thương, khách đông, mỗi ngày tôi kiếm được 500.000 đồng - 600.000 đồng. Với 2 ngày cuối tuần, nếu chăm chỉ làm cả ngày số tiền tôi kiếm được có thể hơn 1 triệu đồng/ngày” - chị nói.

Theo chị Mai, công việc này khá nhàn, chỉ cần coi đồ cho khách đến khi khách tắm xong thì bàn giao đồ. Tuy nhiên, phải có được sự kiên trì và sức khỏe tốt để chịu được nắng nóng của mùa hè.

Tuy cho thu nhập khá nhưng công việc này chỉ mang tính chất thời vụ làm trong mùa hè nắng nóng. Khi hết mùa du lịch, những người kiếm thu nhập từ việc trông coi đồ lại quay trở về công việc trước đây.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống