Kiếm tiền triệu nhờ việc biến hàng nghìn chiếc bút chì thành đồ nội thất

(CLO) Từ những cây bút chì với 36 màu sắc, họa sĩ Lê Xuân Hưởng đã sáng tạo ra ý tưởng “có một không hai”, biến chúng thành những sản phẩm nội thất mới lạ, độc đáo và hữu dụng.

Từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ra trường lại bén duyên với ngành du lịch, rồi trở thành ông chủ của 1 phòng tranh có tiếng tại Hà Nội. Thế nhưng, họa sĩ Lê Xuân Hưởng vẫn luôn ấp ủ một ước mơ tạo ra những sản phẩm là điểm nhấn của không gian và không có giới hạn về biên giới.

Năm 2018, trong một dịp tình cờ xem được một số đồ dùng làm từ bút chì, anh Hưởng bắt đầu tìm hiểu, thiết kế và tự tay mình làm thử những chiếc bình hoa nhỏ được ghép bởi vài trăm chiếc bút chì màu.

"Khi được sống trong thế giới bút chì màu, tôi như được ngụp lặn sáng tác, làm những điều mình muốn trong thế giới đó”, anh Hưởng chia sẻ.

X

Video: Chế tác hàng nghìn chiếc bút chì thành đồ nội thất.

Sau đó, anh thử nghiệm với những chiếc bàn trà, rồi những chiếc bàn ăn lớn hơn với hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn chiếc bút chì màu. Đến nay xưởng bút chì màu của anh đã cho ra đời hai dòng sản phẩm độc đáo gồm "đồ nội thất decor" và "home decor".

“Chế tạo đồ dùng từ cây bút chì vốn đã có trên thế giới, tôi cũng không phải là người khơi nguồn chưa ai khơi hay sáng tạo những gì chưa ai có. Nhưng với những kiến thức học được từ ngành mỹ thuật ứng dụng cũng như những trải nghiệm, tiếp xúc với đồ nội thất trên thế giới, tôi đã “thổi hồn” vào những chiếc bút chì, tạo nên những sản phẩm mang màu sắc riêng với thiết kế thuần Việt”, họa sĩ bộc bạch.

Theo họa sĩ Lê Xuân Hưởng, quy trình làm một tác phẩm nội thất từ bút chì gồm 3 công đoạn cùng với sự kết hợp hài hòa giữa họa sĩ, nghệ nhân và bàn tay làm nghề của người thợ thủ công.

Họa sĩ sẽ tạo mẫu sản phẩm. Nghệ nhân dùng bút chì ghép lại vào khuôn và phủ keo để tạo độ dính. Công đoạn này phải được thực hiện rất cẩn thận, tỉ mỉ, bởi nếu đổ không đúng, bút chì sẽ nổi lên, hoặc tạo ra bong bóng, bọt. Sau đó những người thợ lành nghề sẽ tạo cho bề mặt nhẵn bóng và láng mịn. Tiếp đến là cắt, gọt, mài, tiện và phủ sơn bóng để tăng tính thẩm mỹ và tuổi thọ cho sản phẩm.

“Bút chì là 1 chất liệu rất khó bởi nó dễ gãy, bên trong còn có lõi chì nên nếu không xử lý khéo léo sẽ bị nhòe màu. Tôi rất may mắn vì có những cộng sự hiểu mình và rất sáng tạo. Nếu thiếu đi những người thợ thủ công thì có lẽ tôi không thể tạo ra nhiều sản phẩm độc lạ thế này", anh Hưởng chia sẻ.

Trong âm thanh lách cách của máy, tiếng loẹt xoẹt của bàn tay nghệ nhân tạo hình, những chiếc bàn trà bút chì, lọ hoa bút chì, bình hoa hay đồng hồ làm từ bút chì… cứ lần lượt ra đời và phân phối rộng trên thị trường. Chính sự độc đáo từ 36 sắc màu của bút chì nên những sản phẩm của anh đã chinh phục nhiều du khách quốc tế với nhiều đơn hàng xuất khẩu đến châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn…

Trước những khó khăn mà dịch bệnh COVID-19 đem lại đối với việc kinh doanh, anh Hưởng lại biến nó thành cơ hội, dành thời gian quan tâm hơn đến thị trường trong nước, đưa các sản phẩm của mình đến với những người yêu thích trang trí khi xu hướng trang trí nhà cửa đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

Trong tương lai, ngoài các sản phẩm được làm từ bút chì màu, anh Hưởng còn dự định có thể kết hợp với sắt, da, hay sơn mài truyền thống và phát triển thêm các sản phẩm tái chế được làm gỗ vụn để tạo thành các sản phẩm trang trí bắt mắt, mang lại sự mới lạ trong không gian kiến trúc. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn xây dựng một nhà máy để xuất khẩu, đưa sản phẩm và sự sáng tạo của người Việt đến với thị trường quốc tế.

Hãy cùng ngắm một số tác phẩm được làm từ bút chì màu của họa sĩ Lê Xuân Hưởng:

Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay anh Hưởng đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm tỉ mỉ và công phu với các hình dạng như: lục giác, tam giác, hình tròn…

Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay anh Hưởng đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm tỉ mỉ và công phu với các hình dạng như: lục giác, tam giác, hình tròn…

Được làm thủ công nên các sản phẩm nội thất đa dạng về màu sắc, hoa văn, mỗi chiếc tự thân nó là duy nhất.

Được làm thủ công nên các sản phẩm nội thất đa dạng về màu sắc, hoa văn, mỗi chiếc tự thân nó là duy nhất.

Chiếc bàn “Bản đồ thế giới” được làm từ hơn 10.000 chiếc bút chì màu và hoàn thiện trong 1 tháng.

Chiếc bàn “Bản đồ thế giới” được làm từ hơn 10.000 chiếc bút chì màu và hoàn thiện trong 1 tháng.

Hiện nay, các sản phẩm được bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có sản phẩm kích thước lớn với thời gian chế tác lâu có thể lên đến hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, các sản phẩm được bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có sản phẩm kích thước lớn với thời gian chế tác lâu có thể lên đến hàng trăm triệu đồng

Đối với anh Hưởng những sản phẩm trang trí nội thất nhỏ xinh, tinh tế lại chính là điểm nhấn trong không gian của mỗi gia đình.

Đối với anh Hưởng những sản phẩm trang trí nội thất nhỏ xinh, tinh tế lại chính là điểm nhấn trong không gian của mỗi gia đình.

Những chiếc đồng hồ treo tường lấy cảm hứng, họa tiết từ bút chì màu.

Những chiếc đồng hồ treo tường lấy cảm hứng, họa tiết từ bút chì màu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: