Kiên Giang kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 19/06/2022 07:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/06, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và tổng kết, trao Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 97 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhà báo Đoàn Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Kiên Giang luôn là “vũ khí sắc bén”, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc.

kien giang ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 1

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao 3 giải nhất cho các tác giá đạt Giải báo chí năm 2022. Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

​Hiện nay, Kiên Giang cò 3 cơ quan báo chí là Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và tạp chí Chiêu Anh Các. Cùng với sự ra đời của các cơ quan báo chí địa phương, ngày 21/10/1985, Hội Nhà báo Kiên Giang cũng được thành lập, với tôn chỉ - mục đích là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo trong tỉnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 250 người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, hơn 200 hội viên Hội nhà báo Việt Nam đang sinh hoạt tại 10 cơ sở hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Hơn 35 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang luôn làm tốt vai trò là người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nhà báo trong các hoạt động tác nghiệp; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm báo. Đồng thời, kịp thời phổ biến các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý báo chí, về đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, phóng viên, nhà báo.

kien giang ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 2

Nhà báo Lê Thành Phương - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho Nhà báo Đinh Thùy Diệu – Trưởng Phòng Báo Điện tử Báo Kiên Giang; Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang cũng tích cực tham gia với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan quản lý báo chí tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, người làm báo trong tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, phóng viên, nhà báo; phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông duy trì việc tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ. Qua đó, định hướng công tác tuyên truyền và hoạt động Hội, nhất là công tác quản lý, hỗ trợ thông tin cho lực lượng phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Sển - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà báo, hội viên và cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp cận thông tin đa chiều. Mong muốn Hội Nhà báo phát huy hơn nữa vai trò trong việc chủ trì, phối hợp, định hướng, trao đổi, xử lý thông tin giữa các cơ quan báo chí địa phương và trung ương để thông tin hai chiều, đầy đủ, toàn diện, chính xác, kịp thời các sự kiện thời sự - chính trị - kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc đang đặt ra trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Hội Nhà báo tỉnh công bố kết quả Giải báo chí tỉnh năm 2022. Ban Tổ chức nhận được 122 tác phẩm của 30 tác giả và 26 nhóm tác giả, trong đó: Báo in - Báo điện tử: 32 tác phẩm; Báo Phát thanh: 14 tác phẩm; Báo Truyền hình: 31 tác phẩm; Ảnh Báo chí: 30 tác phẩm; Phóng sự ảnh: 15 tác phẩm.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về hoạt động báo chí năm 2021. Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”; trao thẻ hội viên thời hạn 2021 – 2026 và trao quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về kết nạp hội viên mới.

*Trước đó, ngày 12/6, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thao báo chí. Hội thao năm nay do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá, đăng cai làm công tác chuyên môn và tổ chức thi đấu các bộ môn.

kien giang ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 3

Ông Trần Kim Quới – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá đã trao cờ luân lưu cho ông Nguyễn Ngọc Tân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất.

Tham gia hội thao có hơn 200 nhà báo, phóng viên, hội viên và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham gia với 11 đoàn thể thao, trong đó có 136 vận động viên là cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên của Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh; các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài Trung ương, cơ quan báo chí bộ, ngành đang thường trú tại Kiên Giang và các doanh nghiệp viễn thông (Viễn thông Kiên Giang và Viettel Kiên Giang). Tại hội thao, các vận động viên tranh tài 04 bộ môn là “ném bóng vào rổ”, “bịt mắt vẽ tranh”, “sút bóng vào cầu môn” và “Thi hát karaoke”.

Sau gần 01 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giả ba và nhiều giải khuyến khích cho các đoàn thể thao. Ban Tổ chức cũng cho biết: kể từ năm nay (2022), mỗi năm một lần, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các địa phương tổ chức hội thao truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Năm 2023, hội thao báo chí kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ được tổ chức tại huyện Hòn Đất.

Hàn Lập

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội