Kim Kardashian sẽ đóng Facebook và Instagram để phản đối những phát ngôn thù địch

Thứ tư, 16/09/2020 09:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kim Kardashian West đang cùng những người nổi tiếng khác đóng băng tài khoản Facebook và Instagram của mình vào hôm nay, trong một chiến dịch kêu gọi mạng xã hội lớn nhất thế giới phải hạn chế sự lan truyền của những phát ngôn thù địch (hate speech).

Sự kiện: Kim Kardashian

Kim Kardashian West. Ảnh: TST

Kim Kardashian West. Ảnh: TST

"Thông tin sai lệch được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc bầu cử nước Mỹ và làm suy yếu nền dân chủ của đất nước", Kardashian West viết trong một bài đăng trên Instagram hôm thứ Ba, bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch "Ngừng hận thù vì lợi nhuận" chống lại Facebook.

Các diễn viên bao gồm Kerry Washington, Jennifer Lawrence và Sacha Baron Cohen cũng đã viết trên Twitter của mình vào hôm qua, kêu gọi Facebook phải có nhiều động thái quyết liệt hơn nữa.

Chiến dịch "Ngừng hận thù vì lợi nhuận" do các nhóm dân quyền phát động vào mùa hè năm nay đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm công ty lớn. Họ đã đồng loạt tẩy chay quảng cáo trên Facebook vào tháng 7 vừa qua, dù điều này không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Facebook. 

Tuần này, các nhà tổ chức đã khuyến khích người dùng đăng bài về những tác hại mà Facebook đang gây ra, đồng thời kêu gọi mọi người "đóng băng" tài khoản Instagram, một mạng xã hội khác của Facebook trong 24 giờ vào hôm nay. 

Kardashian West sở hữu lượng người theo dõi trên Instagram cực lớn, thuộc top 10 những người có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Lời kêu gọi này của cô sẽ là một đòn đánh vào hình ảnh của Facebook. 

Công ty dành nguồn lực đáng kể cho “quan hệ đối tác” của những người nổi tiếng, thiết lập các nhóm chuyên trách xử lý các yêu cầu đặc biệt từ những ngôi sao và cho phép họ tiếp cận sớm với các sản phẩm mới.

Facebook hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Công ty cho biết họ sẽ hợp tác với các nhóm dân quyền để phát triển thêm các công cụ chống lại ngôn từ kích động thù địch. Tuy nhiên, các tổ chức cho biết CEO của công ty không đưa ra được cam kết cụ thể nào.

Khánh Vy

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo