Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động, mặt bằng mới được thiết lập
Từ đầu tháng 5 tới nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, trong tháng 4, thị trường đón nhận thông tin 16 ngân hàng tăng lãi suất huy động.
Theo dõi báo trên:
Nợ chiếm nửa tổng tài sản, lỗ luỹ kế hơn 1.200 tỷ
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 20% so với cùng kỳ, xuống còn 723 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ xuống còn 161 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 22,2%.
Trong nửa đầu năm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ 5,3 tỷ đồng lên hơn 392,4 tỷ đồng khiến DLG lỗ ròng đến hơn 361 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi 23,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 370,7 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chủ yếu do phải trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đối với các công nợ quá hạn, cũng như đánh giá lại tài sản không tạo ra doanh thu.
Năm 2022, DLG lên kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoản lỗ gần 371 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi chứ chưa tính đến khả năng cán đích lợi nhuận cả năm đề ra.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của DLG đạt 6.677 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm trong đó tài sản dài hạn chiếm đến hơn 66%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vẫn duy trì nợ vay ở mức cao, chiếm đến gần một nửa tổng tài sản với số dư cuối kỳ lên đến gần 3.100 tỷ đồng, bao gồm 1.179 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 1.918 tỷ đồng nợ dài hạn.
Cổ phiếu xuống đáy một năm
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Nguyên nhân do trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm âm 370,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6 âm hơn 1.221 tỷ đồng.
Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu DLG trên thị trường đã liên tục giảm mạnh và kết thúc phiên 8/9 tại mức 3.650 đồng/cổ phiếu, gần chạm mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Vốn hóa thị trường “bốc hơi” hơn 65% xuống còn chưa đến 1.100 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ lên đến gần 3.000 tỷ đồng.
Thực tế, DLG đã có nhiều năm giao dịch dưới mệnh giá, thậm chí còn không bằng “cốc trà đá” trước khi bất ngờ nổi sóng từ giữa tháng 9 năm ngoái. Cổ phiếu này liên tục tăng sốc với nhiều phiên tăng trần lên trên mệnh giá vào cuối năm ngoái dù tình hình kinh doanh không có nhiều thay đổi khởi sắc.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tề gang, DLG đã quay đầu chóng vánh tại vùng đỉnh là liên tục lao dốc từ đầu năm đến nay. Đà tăng nóng không đi kèm với nền tảng cơ bản khiến các cổ phiếu trượt dài sau khi dòng tiền đầu cơ rút đi là điều không quá bất ngờ. Nếu tình hình kinh doanh vẫn ảm đảm, không loại trừ khả năng DLG sẽ trôi dần về vùng đáy lịch sử chỉ quanh quẩn 1.000-2.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí còn tệ hơn.
Từ đầu tháng 5 tới nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, trong tháng 4, thị trường đón nhận thông tin 16 ngân hàng tăng lãi suất huy động.
(CLO) Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 2% thuế suất Thuế Giá trị gia tăng (VAT) cho nửa cuối năm 2024 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là lần thứ 4, Bộ Tài chính giảm loại thuế này.
(CLO) Nhờ doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi Quý 1/2024 tăng trưởng mạnh.
(CLO) Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có doanh thu 162.647 tỷ đồng, ước tính mỗi ngày thu về hơn 445 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có biên lãi ròng rất mỏng chỉ 0,3%, tức là 1.000 đồng doanh thu mới đổi được 3 đồng lãi. Vì vậy, EVNSPC chỉ ghi nhận lãi mỏng và nộp thuế "bèo". Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 chỉ vỏn vẹn hơn 32 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 2 giờ bán điện.
(CLO) CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào cuối tháng 5.