Kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng 5% nếu chiến sự chấm dứt

Trong bản báo cáo công bố hôm 27/2, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraine trong năm nay xuống còn 3,5% từ mức 4,7% trước đó, với lý do liên tục xảy ra các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và lưới điện của nước này.

Tuy nhiên, EBRD cho biết mức tăng trưởng có thể tăng lên tới 5% vào năm 2026 "với điều kiện đạt được thỏa thuận đình chiến vào cuối năm 2025". EBRD, ngân hàng có trụ sở tại London, đã đầu tư 6,2 tỷ USD vào các dự án ở Ukraine trong suốt cuộc xung đột kéo dài ba năm tại quốc gia này.

kinh te ukraine se tang truong 5 neu chien su cham dut hinh 1

Triển vọng kinh tế Ukraine vẫn sẽ rất mịt mù nếu không có được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Ảnh: EBRD

Beata Javorcik, nhà kinh tế trưởng của EBRD, cho biết họ đã chuẩn bị hỗ trợ việc tái thiết Ukraine trong trường hợp các cuộc đàm phán đảm bảo chấm dứt chiến tranh. "Chúng tôi sẵn sàng đầu tư khi thời điểm đến", bà Javorcik nói.

Trong khi Washington hoan nghênh thỏa thuận dự kiến ​​với Kiev về việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản có giá trị của Ukraine, Javorcik ca ngợi cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Zelenskyy trong việc đưa nền kinh tế vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

“Điểm tích cực là mặc dù đã trải qua ba năm chiến tranh, chính phủ Ukraine vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô”, bà Javorcik nói. “Đó là một thành tựu đáng ghi nhận”.

Nhưng khi được hỏi về triển vọng dài hạn cho kinh tế Ukraine, bà Javorcik đã chỉ ra phân tích của EBRD về dữ liệu của hai thế kỷ, cho thấy trong số các quốc gia xảy ra chiến tranh, một nửa vẫn phải chịu những tổn hại kinh tế sau 25 năm.

“Sự phục hồi sau khi xung đột kết thúc không phải là điều có thể coi là hiển nhiên”, bà Javorcik cho biết. “Một phần lớn của điều đó là hòa bình là điều khó nắm bắt. Xung đột thường bùng phát trở lại sau một vài năm”.

Nhà kinh tế trưởng của EBRD nói thêm: “Ý nghĩa của giải pháp cho cuộc xung đột này đối với Ukraine sẽ phụ thuộc vào mức độ ổn định của tình hình”.

Quang Anh (theo The Guardian, WSJ, EBRD)

Xem thêm

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

(CLO) Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

(CLO) Từ sở chỉ huy Hạm đội 5 tại Bahrain đến các căn cứ ở Jordan, các đợt tập kích từ phía Iran đang khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông chịu nhiều tổn thất về hạ tầng và khí tài. Những diễn biến thực địa dồn dập cùng các phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đồn trú và kho dự trữ tên lửa phòng không của Washington tại khu vực.

Cỡ chữ bài viết: