Phố Hàng Mã ‘thay áo mới’, rộn ràng không khí chào đón năm 2023
(CLO) Dù còn khoảng ba tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023, nhưng Phố Hàng Mã hiện tại đã thay áo mới, có rất nhiều các mặt hàng như lì xì, đèn lồng, đồ trang trí cây đào, cây mai, cây quất… được bày bán tạo một không gian vô cùng nhộn nhịp, hấp dẫn.
Lễ Giáng sinh kết thúc ít ngày, Phố Hàng Mã đã ngay lập tức 'thay áo mới' chào đón năm mới Qúy Mão 2023. Ảnh: Đình Trung
Theo ghi nhận sáng 29/12, Phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) ngập tràn sắc đỏ với đầy đủ hương vị của năm mới. Đây là một con phố được người dân thủ đô ví là "thiên đường mua sắm" mỗi khi vào dịp Lễ Tết. Ảnh: Đình Trung
Giống với mọi năm, đồ trang trí năm mới 2023 tại Phố Hàng Mã đa dạng về mẫu mà lẫn kiểu dáng. Câu đối đỏ hay đèn lồng là những đồ vật được bày bán nhiều nhất trên tuyến phố đắt đỏ bậc nhất thủ đô này. Ảnh: Đình Trung
Ngập tràn sắc đỏ của những câu đối được bày bán tại các cửa hàng trên con phố Hàng Mã. Ảnh: Đình Trung
Rất nhiều đèn lồng được bày bán để người dân Thủ đô Hà Nội chơi Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Đình Trung
Lượng người dân tham quan, mua bán hàng hóa trước năm mới 2023 trong sáng 29/12 khá nhộn nhịp. Ảnh: Đình Trung
Các bạn sinh viên, học sinh tại Hà Nội cũng tranh thủ thời gian rảnh dỗi để đi lên phố Hàng Mã check in, chụp hình trước thềm năm mới 2023. Ảnh: Đình Trung
Theo một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ, các sản phẩm trang trí nhà cửa dịp Tết năm nay có giá bán tương đối ổn định. Cụ thể, dây trang trí nhỏ có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/dây; các đồng tiền vàng có chữ “Chúc mừng năm mới”, “Vạn sự như ý”… tùy kích cỡ lớn nhỏ mà có giá bán từ 120.000 - 250.000 đồng/sản phẩm,... Ảnh: Đình Trung
Nhiều chủ cửa hàng tranh thủ lúc vắng khách để treo những mặt hàng mới có trang trí hình linh vật Mèo - biểu tượng cho năm 2023. Ảnh: Đình Trung
Mặt hàng lì xì cũng rất đắt khách. Theo quan niệm dân gian, lì xì ngày đầu xuân năm là nét văn hóa đặc sắc trong Tết Nguyên đán. Mặc dù cách đón Tết nay và Tết xưa đã có ít nhiều thay đổi, nhưng tục lệ này vẫn sẽ luôn được gìn giữ và trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt Nam. Ảnh: Đình Trung
Đủ các mẫu mã lì xì năm mới 2023 được bày bán trên phố Hàng Mã. Ảnh: Đình Trung
Một chủ cửa hàng bán đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã cho biết, đây là vụ mùa lớn nhất và cũng là vụ cuối cùng trong năm, nên hầu hết các cửa hàng đều chuẩn bị hàng hóa rất kĩ từ trước đó vài tháng. Vừa kết thúc Lễ Giáng sinh, họ đã phải thức trắng đêm để dọn dẹp và nhanh chóng bài trí các mặt hàng Tết. Ảnh: Đình Trung
Chị Hương Nguyễn (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Noel mới qua cách đây 4 hôm nhưng hiện tại phố Hàng Mã đã thay áo mới. Mình thật bất ngờ trước diện mạo mới của con phố này. Sáng nay tiện đi qua đây nên mình có dừng lại mua chút đồ trang trí chuẩn bị cho năm mới 2023". Ảnh: Đình Trung
Không chỉ đến mua đồ trang trí Tết Nguyên đán 2023, nhiều người dân còn tranh thủ chụp hình để lưu kỉ niệm. Ảnh: Đình Trung
Nữ sinh Hà Thành ghi lại khoảnh khắc nhộn nhịp trên phố Hàng Mã trước thềm năm mới 2023. Ảnh: Đình Trung
Không gian phố Hàng Mã như được thu nhỏ qua một chiếc điện thoại. Ảnh: Đình Trung
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.