Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi

Thứ ba, 09/11/2021 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại biểu Quốc hội Thái Thu Xương cho rằng, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tình hình của dịch bệnh để trục lợi.

Tình hình dịch bệnh ở một số địa phương đang tăng nhanh

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 9/11, thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Thái Thu Xương (đoàn Hậu Giang) nhìn nhận, năm 2021 là năm diễn ra nhiều biến cố do đại dịch COVID-19 tái bùng phát với biến chủng mới phức tạp hơn, nguy hiểm hơn; COVID-19 đã xâm nhập vào các trung tâm kinh tế đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất trong một khoảng thời gian dài, làm bào mòn sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân. Sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để cả đất nước chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch.

Chỉ tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày 15/10/2021, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tăng cường ngoại giao vaccine, qua đó đã nhận được hơn 92,5 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân. Bên cạnh đó là thành lập quỹ vaccine, huy động được hơn 9.000 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID-19. Qua đợt kêu gọi đến ngày 15/10, đã vận động kinh phí và hiện vật tương đương hơn 20.600 tỷ đồng.

Chính phủ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, xác định thế trận lòng dân phòng, chống dịch, lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ. Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch COVID-19, xác định chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của người dân. Từ đó đã nhận được sự đồng thuận của tuyệt đại bộ phận người dân trong nhận thức và hành động, đảm bảo công tác an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

kip thoi phat hien xu ly nghiem hanh vi loi dung tinh hinh dich benh de truc loi hinh 1

Đại biểu Thái Thu Xương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang phát biểu tại phiên thảo luận.

Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Thái Thu Xương cũng phân tích: Theo dự báo tình hình thế giới và trong nước thì dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường. Hiện tại, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh đang tăng nhanh, có tỉnh phải tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, 3 và có những tỉnh phải tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 4. Bên cạnh đó vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ chậm phục hồi, tăng trưởng thấp, đời sống, việc làm của đại bộ phận người dân còn nhiều khó khăn.

Theo đại biểu Quốc hội Thái Thu Xương, việc chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, sang trạng thái bình thường mới đang đặt ra vấn đề cần phải quan tâm giải quyết, trong đó người dân tiếp tục là chủ thể phải thích ứng. Vì vậy cần phải có giải pháp để nâng cao ý thức để người dân tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng.

6 giải pháp căn cơ trong phòng, chống dịch để phục hồi kinh tế

Từ những đánh giá trên, đại biểu Quốc hội Thái Thu Xương kiến nghị, Chính phủ cần có những giải pháp căn cơ hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, để đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nền kinh tế mau chóng phục hồi.

kip thoi phat hien xu ly nghiem hanh vi loi dung tinh hinh dich benh de truc loi hinh 2

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Vị đại biểu Quốc hội đoàn Hậu Giang đề xuất một số nội dung sau: Một là, xây dựng chương trình tổng thể công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cả về con người, vật chất, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch, nhất là khâu điều trị.

Hai là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, thực hiện nghiêm các giải pháp khuyến cáo của ngành chức năng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa đảm bảo sản xuất, đời sống của người dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tình hình của dịch bệnh để trục lợi.

Ba là, tiếp tục rà soát, bổ sung các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Bốn là, rà soát, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe, động viên tinh thần hơn nữa lực lượng này.

Năm là, có biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trước mắt và lâu dài. Tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Quan tâm hỗ, trợ tạo điều kiện các trẻ mồ côi do cha mẹ mất vì dịch bệnh COVID-19 được phát triển toàn diện.

Sáu là, tích cực trong nghiên cứu phát triển vaccine, thuốc điều trị. Huy động y tế tư nhân tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Nên áp dụng tương tự chi trả cho y tế tư nhân như cơ sở điều trị công lập.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức