Kon Tum: Cháu bé 15 tháng tuổi úp mặt vào chậu nước tử vong thương tâm

Thứ ba, 04/10/2022 09:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi gia đình gửi cháu T. được một lúc thì chủ nhà bất ngờ phát hiện cháu T. úp mặt vào chậu nước ở nhà tắm. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi.

Ngày 4/10, UBND phường Quang Trung, TP Kon Tum (Kon Tum) thông tin, trên địa bàn vừa có vụ việc một cháu bé tử vong.

kon tum chau be 15 thang tuoi up mat vao chau nuoc tu vong thuong tam hinh 1

Cháu T. được phát hiện úp mặt vào chậu nước ở nhà tắm (ảnh minh họa)

Trước đó, vào sáng 1/10, gia đình gửi cháu N.N.H.T (15 tháng tuổi, trú tại đường Lạc Long Quân, phường Quang Trung) đến nhà hàng xóm là chị L.T.M.T (32 tuổi).

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chị L.T.M.T bất ngờ phát hiện cháu N.N.H.T úp mặt vào chậu nước ở nhà tắm. Ngay sau đó, chịL.T.M.T đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, tuy nhiên đến khoảng 15h cùng ngày cháu N.N.H.T đã tử vong.

Ngay sau đó, thi thể cháu N.N.H.T đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo UBND phường Quang Trung, cháu N.N.H.T là con thứ 2 trong gia đình. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an phường Quang Trung đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống