Thái Bình chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ hội đền Trần năm 2025
(CLO) Lễ khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ diễn ra vào tối ngày 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng) tại sân trung tế đền Vua và sân trước cổng ngũ môn (cổng chính đền Trần).
Theo dõi báo trên:
Hàng nghìn người dân thoát nghèo nhờ sâm Ngọc Linh
Ngày 10/12, UBND huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử, khoa học và thực tiễn tại làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông).
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ V và Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2024; chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện.
Sâm Ngọc Linh được biết đến là dược liệu quý của Việt Nam và thế giới, là quốc bảo của Việt Nam phân bố tại 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Thời gian qua, cây sâm Ngọc Linh đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân từ trông chờ ỷ lại sang chủ động đầu tư phát triển kinh tế, từ phá rừng sang trồng rừng. Từ đó, người dân đã trồng hàng trăm ha rừng mỗi năm, tạo hệ sinh thái bảo vệ vùng đệm của cây sâm gắn với phát triển du lịch.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: “Để phát triển vùng trồng, tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với tổng diện tích quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh trên 31.700 ha. Trong đó vùng lõi trồng sâm Ngọc Linh có độ cao từ 1.500m trở lên là 16.988ha, vùng đệm bảo vệ vùng lõi, bảo vệ môi trường, sinh thái và ổn định khí hậu tạo điều kiện thích nghi để phát triển sâm Ngọc Linh là 14.754ha (độ cao từ 1.200m - 1.500m)”.
Theo ông Phát, đến nay tỉnh Kon Tum đã có khoảng 2.922 ha sâm Ngọc Linh, trong đó huyện Tu Mơ Rông chiếm 2.883 ha với khoảng 1.650 hộ gia đình, 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 4 doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum cũng đang triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông với quy mô khoảng 60 ha. Đây sẽ là nơi cung cấp nguồn giống sâm Ngọc Linh đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng để đưa ra trồng và mở rộng diện tích cho giai đoạn 2025 – 2030 và những năm tiếp theo.
Với giá trị cao mang lại, sâm Ngọc Linh được xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, là cây trồng chiến lược cho các nhà đầu tư. Trong 5 năm qua, sâm Ngọc Linh đã góp phần xóa gần 2.000 hộ nghèo và hàng trăm hộ đã làm giàu, cá biệt có hộ thu nhập hàng chục tỷ đồng từ cây sâm; có những làng, xã là địa bàn khó khăn nhất của tỉnh, huyện đang vươn lên khá giả…
Những năm qua, cây sâm Ngọc Linh được bà con Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông trao gửi niềm tin sẽ là cây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Bà con trong xã đã mạnh dạn vay vốn, thậm chí có nhiều hộ đã bán trâu bò để có tiền mua giống sâm về trồng.
Chị Y Gia Nghi (thôn Mô Bành 1, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) chia sẻ: “Để có vốn liếng đầu tư trồng sâm, mình đã dùng khoản thu nhập từ việc đi xuất khẩu lao động. Sau bao năm dồn lực đầu tư, gia đình mình đã sở hữu vườn sâm quý, đời sống thêm khấm khá. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi biết được giá trị của sâm Ngọc Linh, có rất nhiều đối tượng rao bán trên mạng những loại củ hao hao giống sâm Ngọc Linh, làm khách hàng khó phân biệt đâu là sâm giả, đâu là sâm thật.
Thực trạng này đã làm mất đi hình ảnh, giá trị của sâm Ngọc Linh. Người trồng sâm chân chính bị mang vạ, còn người tiêu dùng thì tốn tiền mua sâm nhưng không nhận đúng giá trị sâm, khiến họ chịu thiệt. Vì vậy, bà con chúng tôi mong muốn qua hội thảo, sẽ tìm được giải pháp quản lý các loại sâm, tránh tình trạng lợi dụng thương hiệu để trục lợi”.
Nâng tầm giá trị và thương hiệu sâm Ngọc Linh
Tại Hội thảo sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử, khoa học và thực tiễn, các giáo sư, tiến sỹ đã tập trung phản ánh về quá trình phát hiện sâm Ngọc Linh; giá trị to lớn của sâm Ngọc Linh; xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia sâm Ngọc Linh; các giải pháp nâng tầm sâm Ngọc Linh và đặc biệt là cách phân biệt sâm Ngọc Linh và các loại sâm khác.
Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người dân trồng sâm đã chia sẻ nhiều thông tin có giá trị về chăm sóc, quản lý, nâng tầm sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, hội thảo đã được các nhà nguyên cứu tin tưởng chọn công bố kết quả nghiên cứu giá trị sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu. Qua đó khẳng định giá trị to lớn của sâm Ngọc Linh, giúp người dân yên tâm trồng, còn người tiêu dùng có thông tin chính thống để lựa chọn các loại sâm phù hợp với giá trị, chất lượng để chăm sóc sức khỏe”.
Theo ông Mạnh, hội thảo đã ký kết các nội dung liên quan đến sâm Ngọc Linh, mở ra cơ hội lớn cho người trồng và cả ngành sâm. Cụ thể, việc ký kết hợp tác nghiên cứu hàm lượng hoạt chất của sâm Ngọc Linh qua các giai đoạn sẽ giúp phân biệt rõ hàm lượng saponin có trong cây sâm qua các năm phát triển, qua đó tiếp tục khẳng định, nâng cao giá trị sâm Ngọc Linh, giúp người tiêu dùng yên tâm và hưởng lợi.
Nếu Viện Nghiên cứu phát triển sâm Ngọc Linh được thúc đẩy thành lập, kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu sâu, toàn diện hơn với cây sâm Ngọc Linh, từ đó đề ra các giải pháp phát triển bền vững. Cùng với đó, việc ký ghi nhớ nghiên cứu và chuyển giao phương pháp kiểm nghiệm phân biệt nhanh sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác, sẽ giúp địa phương có cơ sở để quản lý, truy xuất nguồn gốc các loại sâm, góp phần hiệu quả trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi nạn trục lợi từ sâm Ngọc Linh.
(CLO) Lễ khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ diễn ra vào tối ngày 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng) tại sân trung tế đền Vua và sân trước cổng ngũ môn (cổng chính đền Trần).
(CLO) Bộ TN&MT đã có đánh giá chi tiết về tính khả thi và hiệu quả của đề xuất dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch, đồng thời đưa ra những khuyến nghị điều chỉnh.
(CLO) Chiều 16/1, tại Hà Nội, nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi gặp mặt thường niên của Bộ Ngoại giao với các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
(CLO) Chiều 16/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nam.
(CLO) Ngày 16/1, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
(CLO) Đó là nhấn mạnh của Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 17/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác, khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi.
(CLO) Để thực hiện hành vi, Nguyễn Thị Quế Chi đã lập riêng "nhóm đầu tư và đưa nhiều chân biêu giả" là tài khoản Messenger ảo do Chi lập hoặc mượn tài khoản của người thân, bạn bè tham gia vào các dây biêu để người khác tin tưởng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
(CLO) Đang di chuyển trên đường, nam tài xế lái xe Lamborghini bất ngờ dừng lại rồi cố thủ trong xe, gây ùn tắc giao thông khu vực.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 571 ha, vốn đầu tư không thấp hơn 50.000 tỷ đồng.
(CLO) Scandal gian lận kiểm tra an toàn của Toyota và các hãng xe Nhật Bản bùng nổ, hé lộ hàng loạt sai sót kỹ thuật, làm lung lay niềm tin vào ngành ô tô truyền thống.
(CLO) Chỉ 4,8% hộ gia đình Mỹ dùng tiền điện tử, chủ yếu để đầu tư, không phải mua sắm, khiến giấc mơ thay thế tiền tệ truyền thống của Bitcoin ngày càng xa vời.
(CLO) Chiều 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) thông tin, đã tạm giữ hình sự Ngô Quang Mẫn (SN 1989, trú tại huyện Bến Cầu) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.
(CLO) Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng tại Công ty GFDI bị thua lỗ, không có tiền chi trả nên Hoàng Thị Ngọc Mai đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các khách hàng tại ngân hàng nơi mình làm việc thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Tiến độ gói thầu 6.268 tỉ đồng ở dự án sân bay Long Thành; Xuân Son nhận thưởng cao nhất đội tuyển Việt Nam...
(CLO) Các quan chức hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn, kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza.
(CLO) Sau nửa tháng triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình giao thông trên các tuyến đường tại Hà Nội những ngày này đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Tại các ngã tư người dân chấp hành tốt luật giao thông; nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt.
(CLO) Tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) sẽ chính thức khai trương vào 19h tối 18/1 tới đây, với không gian cho khách đi bộ thưởng thức ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…
(CLO) UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM tìm người thân của bé gái sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa bỏ trước nhà không số trên địa bàn.
(CLO) Nhà đầu tư vừa chính thức bàn giao tạm thời các hạng mục công viên hồ Phùng Khoang cho UBND quận Nam Từ Liêm quản lý, khai thác phục vụ người dân.
(CLO) Còn gần 1 tháng nữa mới tới ngày vía Thần Tài, nhưng nhiều thương hiệu vàng lớn ở Hà Nội đã bắt đầu tung ra các sản phẩm mới, gắn liền với linh vật năm nay.
(CLO) Chiều 15/01/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh là đơn vị chuyên môn, kỹ thuật trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có chức năng quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ theo quy định.
(CLO) Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật và buộc thôi việc vì có hành vi vi phạm sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị Nhà nước.
(CLO) Mỗi độ xuân về, thị trường hoa Tết lại trở nên sôi động với muôn vàn sắc màu. Bên cạnh những loại hoa quen thuộc, đào cổ rêu phong đang trở thành một xu hướng được giới chơi cây cảnh đặc biệt ưa chuộng, nhất là tại Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc.
(CLO) Lần đầu tiên, 2.025 drone sẽ trình diễn công nghệ ánh sáng kết hợp dàn nhạc giao hưởng, âm nhạc hiện đại trên bầu trời Hồ Tây (Hà Nội) vào cuối tuần này (18/1).