Kon Tum: Mật phục, bắt quả tang lâm tặc phá rừng có tổ chức

Thứ ba, 03/03/2020 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và bắt giữ nhóm 13 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ thuộc (nhóm III) trái pháp luật với số lượng lớn.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng vừa kiểm tra hiện trường một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 277 (thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Bắt nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại huyện Đăk Tô, Kon Tum. (ảnh Công an cung cấp)

Bắt nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại huyện Đăk Tô, Kon Tum. (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, rạng sáng 29/2, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã mật phục, bắt quả tang 11 đối tượng lâm tặc trú ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) dùng xe máy để vận chuyển hàng loạt khúc gỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 11 xe máy độ chế đang chở 11 hộp gỗ.

Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm 2 đối tượng lâm tặc, trong đó 1 đối tượng bị bắt tại chỗ, đối tượng còn lại bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó. Lực lượng chức năng đã truy tìm và phát hiện thêm 11 hộp gỗ dổi (nhóm III). Tổng cộng phát hiện 22 hộp gỗ.

Các đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ đều trú ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) gồm: A Lâm (xã Đăk Dục); Bùi Văn Hải (thôn 5, thị trấn Plei Kần); Bùi Đình Tứ (thị trấn Plei Kần); Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Thông, Lương Văn Trung, Nguyễn Quốc Thiết, Võ Đức Thuận, Vũ Minh Tuân, Nguyễn Văn Tuấn (thôn 7, thị trấn Plei Kần), Nguyễn Văn Nam (thôn 6, xã Đăk Sú), Nguyễn Văn Viên (xã Đăk Kan) và Nguyễn Văn Bình (xã Bờ Y).

Cơ quan chức năng áp giải các đối tượng phá rừng về đơn vị để xử lý. (ảnh Công an cung cấp)

Cơ quan chức năng áp giải các đối tượng phá rừng về đơn vị để xử lý. (ảnh Công an cung cấp)

Quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện khu vực rừng bị phá có 11 gốc gỗ dổi bị cắt hạ, quy ra khối lượng tròn trên 25m3.

Một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô chia sẻ: “Khi xác định vùng có nguy cơ xảy ra phá rừng, hàng chục nhân viên của Công ty đã phải đi bộ, băng rừng, vượt suối từ chiều, đến nửa đêm mới vào được vị trí khai thác. Sau khi xác định vị trí phá rừng, đơn vị đã triển khai bố trí lực lượng mật phục, bắt quả tang các đối tượng phá rừng”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Đăk Tô thụ lý để xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Hậu

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống