Kon Tum: Nghịch lý hàng chục ha cao su trồng hơn 11 năm vẫn không thể khai thác

(CLO) Hàng chục diện tích cây cao su liên kết giữa người dân với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trồng hơn 11 năm nhưng vẫn chưa thể khai thác. Hiện công ty đang chờ đấu giá số diện tích cao su kém chất lượng này để thu gỗ hoặc củi.

Trong 3 năm từ 2007-2009, nông trường cao su Tân Hưng thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã thực hiện liên kết với người dân trên địa bàn TP Kon Tum để trồng cao su với tổng diện tích hơn 255 ha. Theo đó, người dân sẽ bỏ đất sản xuất và Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum sẽ bỏ vốn đầu tư, chi phí chăm sóc.

Tuy nhiên, trong diện tích hơn 255 ha được trồng từ năm 2009 có hơn 23ha ở xã Ia Chim và 40ha xã Chư Hreng thuộc TP Kon Tum vẫn không đủ điều kiện để đưa vào khai thác.

kon tum nghich ly hang chuc ha cao su trong hon 11 nam van khong the khai thac hinh 1

Có khoảng hơn 60 ha cao su đã hơn 11 năm xuống giống nhưng vẫn chưa thể khai thác (ảnh T.H)

Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, số diện tích trên chưa đạt tiêu chuẩn để đưa vào thu hoạch hoặc tỷ lệ thu mủ rất thấp. Ông H’Ni (trú tại thôn Plei Weh, xã Ia Chim, TP Kon Tum) đã dành hơn 1,5ha để liên kết với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trồng cao su.

Dự kiến trong khoảng 5 năm, cao su sẽ của ông H’Ni sẽ cho thu mủ. Lúc đó, ông H’Ni sẽ bỏ công thu hoạch, chăm sóc để thu về số hơn 49%.

“Những tưởng khi dành diện tích đất trên để liên kết trồng cao su sẽ mang hiệu quả, phần nào cải thiện được cuộc sống. Tuy nhiên đến nay đã hơn 11 năm vườn cao su vẫn chưa thể thu hoạch khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Hiện gia đình đang thiếu đất sản xuất, tôi mong công ty sớm đưa ra giải pháp để giải quyết tình trạng trên, trả lại đất cho người dân canh tác. Bên cạnh đó, hỗ trợ phần nào chi phí mà trong 11 năm qua người dân đưa đất để liên kết trồng cao su”, ông H’Ni bộc bạch.

kon tum nghich ly hang chuc ha cao su trong hon 11 nam van khong the khai thac hinh 2

Dành đất liên kết với công ty tuy nhiên đến nay vườn cao su 1,5 ha của ông H’Ni vẫn chưa thể thu hoạch khiến cuộc sống càng thêm khó khăn (ảnh T.H)

Liên quan đến vấn đề trên, mới đây ông A Lip (trú tại thôn Plei Weh) đại diện cho một số hộ dân đã có kiến nghị tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kiến nghị của ông A Lip, về diện tích cao su liên kết tại khu vực đồi Ba Chấm qua 11 năm mà hộ liên kết chưa được khai thác, trong khi người dân không có đất sản xuất, đời sống hết sức khó khăn. Ông A Lip đề nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn cao su Việt Nam có biện pháp thanh lý, trả đất lại cho dân để trồng các loại cây khác phù hợp hơn.

Lý giải về nguyên nhân khiến hàng chục ha cao su trồng hơn 11 năm vẫn không cho thu hoạch, ông Ngô Thanh Mân - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum cho biết: “Sở dĩ một số diện tích cao su kém phát triển và không đủ điều kiện đưa vào khai thác dù đã được trồng và chăm sóc từ nhiều năm nay do trồng trên phần đất bạc màu…Liên quan đến vấn đề này, Công ty đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thực trạng vườn cây và đang chờ Tập đoàn có ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết”.

kon tum nghich ly hang chuc ha cao su trong hon 11 nam van khong the khai thac hinh 3

Hiện Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đang chờ đấu giá số diện tích cao su kém chất lượng này để thu gỗ hoặc củi (ảnh T.H)

Trong khi chờ hướng giải quyết thỏa đáng, nhằm tạo việc làm và thu nhập cho các hộ liên kết có vườn cây không đủ điều kiện đưa vào khai thác, Nông trường cao su Tân Hưng đã họp và bố trí cho các hộ này đi cạo tại các vườn cây khai thác không có người cạo trong cùng một khu vực nhưng các hộ này vẫn không đi cạo.

“Hiện nay, chúng tôi đang kiểm đếm và lập hồ sơ để gửi lên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Từ đó, tập đoàn sẽ có quyết định bán đấu giá số diện tích cao su kém chất lượng này để thu gỗ hoặc củi. Số tiền thu được sẽ hỗ trợ phần nào lại cho người dân liên kết bị ảnh hưởng và đất cũng sẽ trả lại cho người dân canh tác”, ông Mân cho hay.

Xem thêm

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Quần thể 5 cây thị cổ 700 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(CLO) 5 cây thị cổ thụ trong vườn của ông Lê Thanh Hà (Nghệ An) có tuổi đời hơn 700 năm gắn với tương truyền Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Trải qua nhiều biến cố, vườn thị cổ vẫn đứng sừng sững, tràn đầy sức sống. Cách đây 15 năm, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì ổn định, nhiều dự án được triển khai, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: