Kon Tum: Nữ sinh lớp 10 bị một nhóm nữ sinh lạ mặt hành hung trong ký túc xá

Thứ sáu, 29/03/2024 20:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhóm nữ sinh lạ mặt xông vào khu ký túc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei (Kon Tum) hành hung một nữ sinh lớp 10. Sau khi bị đánh, nữ sinh này đã có ảnh hưởng nhiều về tâm lý.

Ngày 29/3, UBND huyện Đăk Glei đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều vụ vụ nữ học sinh bị hành hung trong ký túc xá.

Theo đó, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ dưới nền xi tại phòng một ký túc xá. Trong lúc quỳ, nữ sinh này liên tục bị một nhóm nữ sinh khác dùng tay tát vào mặt.

Nữ sinh bị tát đến mức ngã xuống nhưng nhóm nữ sinh này vẫn không tha. Nhiều học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không ai có ý định ngăn cản.

kon tum nu sinh lop 10 bi mot nhom nu sinh la mat hanh hung trong ky tuc xa hinh 1

Nữ sinh lớp 10 bị một nhóm nữ sinh lạ mặt hành hung trong ký túc xá (ảnh cắt từ Clip)

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh tên M.T đang học lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei.

“Vào tối thứ 4 (ngày 27/3) một nhóm nữ sinh ở trường khác đã xông vào khu ký túc xá của nhà trường để nói chuyện với nữ sinh T. Sau đó, nữ sinh T. bị nhóm bạn này hành hung. Tuy nhiên, các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường. Đến ngày 28/3, gia đình mới đến nhà trường để phản ánh. Đồng thời, gia đình đã dẫn học sinh T. về để chăm sóc sức khỏe”, lãnh đạo nhà trường thông tin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã báo với Công an huyện nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ.

Được biết, nữ sinh T. có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi bố và mẹ bị bệnh về thần kinh. Sau khi bị đánh, em đã có ảnh hưởng nhiều về tâm lý.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục